Hà Nội: Vợ ám ảnh cứ "gần gũi" chồng là... ngứa

Hoa An |

Bác sĩ nam khoa Nguyễn Khắc Lợi cho biết chứng dị ứng giao hợp là sau khi vợ chồng sinh hoạt tình dục xong, người vợ thấy ngứa ở âm đạo, có người còn bị lở loét và rỉ nước.

Vợ sợ quan hệ vì dị ứng tinh dịch

Vợ chồng chị Phan Anh Thư trú tại Hoàng Văn Thám, Ba Đình, Hà Nội đến Phòng khám đông y chùa Cảm Ứng, Láng Hạ, Hà Nội khám tư vấn về chứng dị ứng tinh dịch.

Chị Thư kể hai vợ chồng chị cưới nhau được hơn 1 năm nay. Họ chưa sinh con, trước đó, chị Thư và chồng có sử dụng biện pháp tránh thai là bao cao su nhưng sau đó mỗi lần quan hệ xong, chị Thư hay bị ngứa nên bỏ.

Sau này chị uống thuốc tránh thai vẫn bị tình trạng như thế.

Chị Thư kể, sau khi cưới chị bị u nang buồng trứng, mới mổ nội soi bóc tách u nang nên vợ chồng chị chờ 1 thời gian mới sinh con. Gần đây, chị không còn sử dụng biện pháp tránh thai nào nữa nhưng tình trạng dị ứng tinh dịch ngày càng nặng hơn.

Vì chuyện dị ứng, chị Thư trở nên sợ hãi mỗi khi chồng gần gũi. Lúc nào chị cũng lo lắng cảm giác đau, ngứa ở “cô bé”.

Chị Thư đã uống thuốc tây y nhưng kết quả không cải thiện. Nhiều phòng khám còn cho rằng chị bị viêm phần phụ nhưng cả tháng uống thuốc ngứa vẫn ngứa. Chị đã xét nghiệm nấm âm đạo ở Viện Da liễu Trung ương nhưng kết quả âm tính.

Bác sĩ nam khoa Nguyễn Khắc Lợi cho biết chứng dị ứng giao hợp là hiện tượng sau khi vợ chồng sinh hoạt tình dục xong, người vợ thấy ngứa ở âm đạo hoặc có nốt mẩn trên da, có người còn bị lở loét và rỉ nước.

Nếu là dị ứng do bao cao su gây ra thì lần sau giao hợp dùng biện pháp tránh thai khác.

Tinh dịch của nam giới là một chất kháng nguyên nhưng tính kháng nguyên tương đối mạnh, thông thường không gây ra dị ứng cho nữ nhưng cũng có trường hợp tinh dịch của nam giới đặc biệt mạnh có thể gây ra dị ứng.

Biểu hiện hay gặp nhất là khoảng 15 phút sau khi giao hợp phần ngoài của âm đạo đặc biệt ngứa, nhói đau âm thần và lỗ âm đạo xung huyết, trên âm thần xuất hiện những nốt sần mẩn, dịch tiết ra từ âm đạo đột nhiên tăng lên nhiều.

Phải hơn 2 tiếng đồng hồ sau mới hết, có người còn thấy da bụng căng lên, ngứa ngáy, toàn thân có những nốt mẩn.

Khi bị chứng này người bệnh không nên hoảng sợ, họ nên đến bác sĩ chẩn đoán và cho sử dụng thuốc chống dị ứng. Khi có dấu hiệu dị ứng nên dùng nước sạch rửa ngoài âm đạo và trong âm đạo. Lần giao hợp sau nên tránh tiếp xúc với tinh dịch.

Bài thuốc trị dị ứng tinh dịch

Lương y Vũ Quốc Trung - phòng chẩn trị y học cổ truyền chùa Cảm Ứng, Hà Nội cho biết người bị dị ứng tinh dịch có thể uống một liều hỗn hợp chống dị ứng thuốc Đông y.

Các bài thuốc trong đồng y có thể dùng như sử dụng:  ý dĩ nhân 20g, thổ phục linh 20 g, phục linh 9g, sinh địa 12g, tỳ giải 10 g, phòng phong 6 g, đổ nước sắc còn 200ml trước khi giao hợp 3 ngày bắt đầu uống và uống trong liền 3 ngày.

Nếu âm đạo dị ứng có thể dùng bài thuốc sau pha rửa xông bộ phận sinh dục: Kinh giới 15 g, lư cam thạch 30 g, hoạt thạch 20 g, bạch tiêu bì 15g, số thuốc này được sắc trong bao vải 40 phút, xông rửa âm đạo.

Còn trường hợp dị ứng giao hợp có nguyên nhân khác hoặc không rõ nguyên nhân có thể uống các vị thuốc sau:

Kinh giới 6g, bạc hà 5g, phòng phong 6g, đan bì 6 g, sinh địa 12g, đan sâm 12 g, đương quy 9g, xuyên khung 4,5 g, ý dĩ nhân 10 g, cam thảo 6g, đổ nước vào sắc còn 200ml, ngày chia 2 lần, uống nóng.

Ngoài ra, có thể phối hợp rửa bằng thuốc đông y như kinh giới 20g, bạc hà 15g, tô diệp 15 g, địa phụ tử 20g, lư cam thạch 30g, băng bằng tán 30g, lương y Trung chú ý các thuốc này đựng trong túi vải thưa, sắc trong 40 phút rồi xông rửa âm đạo.

Lưu ý: Trong thời gian chữa bệnh kiêng uống rượu, nước có ga và các đồ ăn cay, chua.

Liệu pháp ẩm thực được các bác sĩ đông y khuyên dùng bao gồm ý dĩ nhân 20g, đậu đỏ 20g, đại tảo 5 quả, gạo 100g, hầm cháo chín ăn mỗi ngày 1 liều, vợ chồng đều có thể dùng được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại