Chữa bệnh bằng các món ăn 'kinh dị' nhất thế giới

Món ăn mang tác dụng của thuốc chữa bệnh không hề xa lạ trong bất cứ nền văn hoá nào. Mặc dù vậy, tại nhiều quốc gia trên thế giới, người dân có nhiều món ăn được coi là mang tới nhiều công dụng cho sức khoẻ nhưng có công thức khá rùng rợn.

1. Muôn kiểu ăn để 'tăng bản lĩnh đàn ông'

Sinh tố ếch ở Peru

Sinh tố ếch rất được người dân Peru ưa chuộng bởi họ coi đây là thứ thần dược Viagra tự nhiên cải thiện chuyện chăn gối. Ếch còn tươi sống được chính khách hàng lựa chọn.

Sau đó, người chế biến mới bắt đầu lột da ếch và cho vào máy xay sinh tố với nước ấm, mật ong, lô hội và một nguyên liệu gọi là maca.

Maca mới chính là thành phần có công dụng kích thích tính dục, bởi đây là loại cây được trồng phổ biến cho công nghiệp sản xuất thuốc trị yếu sinh lý tại nhiều nước Nam Mỹ. Sinh tố ếch luôn uống nóng, không dùng kèm đá.

Tại một vài đất nước châu Á, người ta còn truyền tai nhau những hiệu quả khó tin của việc ăn bào thai động vật với khả năng tăng cường hoạt động tình dục.

Bào thai động vật, hay hà nàm thứ thần dược cường dương nổi tiếng được nhiều người săn lùng. Thứ hà nàm phổ biến hơn cả là hà nàm chuột và rắn.

Trứng rắn và bào thai rắn còn nguyên màng nhầy được lấy "tươi" ngay khi vừa mổ thịt rắn mẹ, chỉ cần nhúng qua nước lẩu, còn chưa cần chín đã được các quý ông đưa vào miệng.

Bên cạnh hà nàm rắn, hà nàm chuột là thứ dễ kiếm hơn, nhưng cũng không kém phần kinh dị.

Bào thai chuột non còn đỏ hỏn, không qua chế biến nhưng lại được cho là "sạch nhất" bởi còn chưa rời bụng mẹ, là thứ giúp tăng cường sinh lịch hiếm có. Hà nàm chuột cũng thường nhúng lẩu ăn tái hoặc để ngâm rượu.

2. Ăn thịt khỉ chữa 'bách bệnh'

Người Trung Quốc cho rằng, túi mật khỉ là món ăn, bài thuốc quý giá để chữa trị hàng loạt các bệnh phổ biến như đau dạ dày, suy nhược cơ thể, các bệnh về mắt.

Nhiều nền văn hoá cổ đại còn sử dụng máu khỉ để tăng sức mạnh và sức chịu đựng. Cùng thịt khỉ, máu khỉ cũng được coi là thần dược chống lão hoá tự nhiên.

Tại nhiều quốc gia Đông Nam Á, thậm chí não khỉ còn là món hàng được giới nhiều tiền săn đón bởi sự tin tưởng vào khả năng tăng cường tính dục của món ăn.

3. Ăn mạng nhện chữa sốt rét

Vào thời điểm bệnh sốt rét còn hoành hành khắp thế giới, các nhà khoa học chưa thể tìm ra loại thuốc mang tới hiệu quả tối ưu thì tại nhiều quốc gia, người dân đã lan truyền nhiều phương pháp chữa bệnh 'không giống ai".

Nhiều tài liệu cho biết, người Anh đã từng tin tưởng việc ăn mạng nhện có thể chữa khỏi bệnh sốt rét. Mạng nhện được nén thành viên và uống như dạng thuốc.

Một số biến thể của phương pháp điều trị này còn sử dụng nhện, thậm chí nhện còn sống thay cho mạng nhện.

4. Uống máu rắn chữa bệnh viễn thị

Ngoài khả năng tăng cường hoạt động tình dục, máu rắn còn được ưa chuộng tại một số nền văn hoá châu Á với các công dụng ngăn ngừa rụng tóc và chữa viễn thị.

Máu được lấy trực tiếp từ cơ thể rắn ngay khi còn nóng, được uống trực tiếp hoặc pha loãng với rượu.

5. Uống nước tiểu bò chữa ung thư 

Các tín đồ đạo Hindu tôn sùng bò đến mức, họ tận dụng cả nước tiểu của chúng để làm nước giải khát, ngăn ngừa ung thư.

Tuy nhiên, nước tiểu bò bình thường không thể có tác dụng chữa bệnh. Phải là nước thải từ những con bò còn “trinh” mới mang lại hiệu quả như mong đợi.Cầu kỳ hơn, nước tiểu phải được hứng vào trước lúc mặt trời mọc mới có hiệu quả tốt nhất.

Thậm chí, các nhà sản xuất nước giải khát còn hy vọng ra mắt loại nước uống chiết xuất từ nước tiểu bò, xứng tầm với Pepsi và Coca Cola.

Nó có khả năng vượt trội hơn so với các loại nước uống thông thường nhờ đặc tính không chứa bất kỳ độc tố nào. 

Theo Oddee, Treehugger...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại