Căn bệnh 'trẻ ăn chơi, già ân hận' khiến quý ông hoảng hốt

Phúc Mai |

Cậy sức thanh niên, nhiều quý ông đã phung phí sức khỏe của mình trong 'chuyện ấy' khiến khi chưa toan về già đã đau khổ vì mắc đủ chứng liệt dương, di tinh.

Thời hoàng kim của cháu đâu rồi?

Đó là câu nhắc đi nhắc lại của bệnh nhân Bùi Mạnh Kha - trú tại Long Biên, Hà Nội khi anh đến khám nam khoa.

Vừa bước vào phòng khám, anh Kha đóng sập cửa thật nhanh rồi giọng có vẻ cuống quýt như người đi khám vụng, khám trộm.

Anh Kha công tác ở một cơ quan nhà nước, mới cưới vợ được 6 tháng nay nhưng lại không thể làm tròn trách nhiệm của mình với vợ.

Tâm sự với bác sĩ, giọng anh Kha đầy lo lắng kể về thời hoàng kim của mình. Anh quan hệ với bạn gái từ năm 18 tuổi, 20 năm nay anh sống thả mình với tình dục và chuyện trai gái.

Có lúc, anh khoe mình có thể xung trận tới 3-4 lần không biết mệt mỏi.

Dù qua cái tuổi 30 nhưng chuyện ấy anh vẫn giữ phong độ. Những người bạn gái của anh đều lần lượt bỏ anh đi vì anh quá khỏe trong chuyện ấy và sống phóng khoáng không muốn tìm bến đỗ cuối cùng.

Anh thấy cuộc sống của mình không quá tẻ nhạt dù sống độc thân nhưng anh vẫn có tiền, có tình và ra ngoài xã hội người nhiều người trọng vọng.

Năm 37 tuổi, anh kết duyên với một cô gái kém anh 13 tuổi. Cô gái có đúng nét duyên để làm vợ đó là hiền lành, chân chất.

Dù biết quá khứ lẫy lừng của chồng nhưng cô không bao giờ hỏi anh một lời nào về chuyện ấy. Chỉ đến khi về sống với nhau, anh từ con trâu dũng mãnh trở thành một con gấu chỉ thích ngủ đông.

Anh Kha than thở với bác sĩ trong lời nói dường như có chút luyến tiếc "thời hoàng kim của cháu đâu rồi từ khi cưới vợ.

Trước cháu chỉ cần nhìn thấy cô gái nào bắt mắt, ăn mặc gợi cảm là cái ấy đã "trỗi dậy". Nhưng giờ đây dù vợ cháu có cố thể nào thì cái đó nó vẫn "nằm im không cử động".

Điều anh Kha lo nhất là chuyện con cái. Nếu không có con anh khó có thể giữ chân được vợ mình vì vợ anh trẻ, đẹp trong khi đó anh vừa yếu lại vừa không thể có con.

Cùng hoàn cảnh với anh Kha là ông Bùi Đức Trọng trú ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Ông Trọng đến khám vì 50 tuổi chuyện ấy đã nghỉ hưu non. Theo ông Trọng cách đây 25-30 năm ông từng là kẻ rất sung mãn.

Ngày nào ông cũng quan hệ tình dục không cho cậu nhỏ nghỉ ngơi. Nhưng đến 3-4 năm nay thì chuyện ấy không như ông mong muốn. Từ tháng đôi lần xuống còn tháng một lần và bây giờ ông thực sự không còn ham muốn tình dục.

Ông tìm gặp bác sĩ kể "bà ấy nhu cầu cao lắm, nếu thấy tôi bất lực chắc bà ấy sẽ sinh nghi, có khi còn đòi ly dị cũng nên, bác sĩ giúp tôi".

Liệt dương, di tinh vì yêu quá độ ở tuổi trẻ

Trao đổi với chung tôi, bác sĩ nam khoa Nguyễn Khắc Lợi cho biết ông thường xuyên gặp trường hợp bị lãnh dục, xuất tinh sớm, di tinh thậm chí là liệt dương vì "yêu" quá độ.

Tình dục là điều không thể thiếu trong tình cảm vợ chồng tuy nhiên "chuyện ấy" như thế nào để vừa tốt cho sức khỏe, vừa đảm bảo hạnh phúc lâu dài là bài toán không phải ai cũng giải được.

Không có một mức độ "chuẩn" cho tất cả mọi người bởi tình trạng sức khỏe cũng như ham muốn của mỗi người không giống nhau. Thường các cụ ngày xưa có đúc kết quy luật con số 9, cụ thể là:

- Ở độ tuổi 20: 2 x 9 = 18 (tức là 1 tuần quan hệ 8 lần là vừa phải).

- Tuổi 30: 3x 9 = 27 (tức là 2 tuần quan hệ 7 lần).

- Tuổi 40: 4 x 9 = 36 (tức là 3 tuần quan hệ 6 lần).

- Tuổi 50: 5x9=45 (tức 4 tuần quan hệ 5 lần).

- Tuổi 60: 6x9 = 54 (tức 5 tuần quan hệ 4 lần).

Nhiều người, sinh hoạt vô độ đến khi có gia đình cần sinh con thì yếu sinh lý đi khám bệnh, xét nghiệm tinh dịch đồ thấy rõ tinh trùng yếu do cạn kiệt tinh trùng, giảm nồng độ nội tiết tố trong cơ thể, gây suy sinh dục, rối loạn cương dương, vô sinh.

Bình thường ở nam giới sau mỗi lần xuất tinh, 5-7 ngày sau mới có thể phục hồi đủ số lượng tinh trùng có khả năng sinh sản.

Bác sĩ đông y Vũ Quốc Trung cho rằng đông y đã đúc kết lại rằng nếu sinh hoạt tình dục quá sớm, sinh hoạt tình dục vô độ có thể dẫn tới các bệnh lý về sau.

Khi quan hệ tình dục quá sớm, quá nhiều thì thận tổn hại, tinh suy, khí nhược, thần tán phát sinh các bệnh chức năng sinh dục như xuất tinh sớm, hoạt tinh, liệt dương.

Bác sĩ Trung cũng thường xuyên gặp nhiều bệnh nhân quan hệ vô độ, thủ dâm nhiều trước khi kết hôn đến khi kết hôn thì tinh thận hao tổn, không đáp ứng được nhu cầu tình dục khiến gia đình tan vỡ.

Để giữ gìn sức khỏe trong độ tuổi thanh niên cần bỏ thói quen thủ dâm và sinh hoạt tình dục quá độ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại