Căn bệnh bí hiểm khiến cả thị trấn sợ ánh mặt trời

SÔNG THAO |

Nếu tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, làn da của họ sẽ bị hủy hoại nghiêm trọng.

Thị trấn Araras nằm ở bang Sao Paolo (Brazil) không khác gì một "thị trấn ma", bởi hầu hết người dân ở đây mắc phải hội chứng Xeroderma Pigmentosum. Làn da của họ sẽ bị hủy hoại nghiêm trọng khi tiếp xúc với tia cực tím trong ánh nắng mặt trời.

Cả thị trấn chỉ có khoảng 800 cư dân nhưng có đến 600 người mắc phải căn bệnh kỳ lạ này. Trong số đó, 20 ca nặng nhất có nguy cơ chuyển thành ung thư da. Djalma Jardin là một trường hợp như vậy.

Do tiếp xúc với ánh mặt trời, gương mặt của Djalma Jardin đã bị tàn phá nghiêm trọng. Ngoài làn da bị tổn thương nặng nề, Jardin còn mất đi mắt trái.

Mí mắt phải của Jardin cũng bị hỏng khiến anh phải đặt một miếng thạch cao lên mắt khi ngủ vì không thể khép mắt.

 - hình 1

Ngồi trong nhà cả ngày là biện pháp hữu hiệu để tránh bị ánh mặt trời hủy hoại

"Nếu tôi ra ngoài, mặt trời sẽ đốt cháy tôi. Tôi đi ngủ và thức dậy vào ngày hôm sau với một vết nhỏ trên người, và rồi trong vài ngày tiếp theo nó phát triển lên rất nhanh. Đó là một căn bệnh khủng khiếp", Jardin chia sẻ.

 - hình 2

Djalma Jardin bị mất mắt trái vì nhiễm bệnh, làn da của anh cũng bị tổn thương nặng nề

Căn bệnh gần như hủy hoại cuộc sống của Jardin. Anh chị em của Jardin cũng mắc bệnh giống anh và một người họ hàng của gia đình thậm chí đã thiệt mạng. Jardin đang ở trong tình trạng rất tồi tệ và hầu như anh phải nằm nhà cả ngày.

 - hình 3

Hội chứng này khiến cho làn da của bệnh nhân bị hủy hoại nghiêm trọng khi tiếp xúc với tia cực tím. Do đó, người dân tìm mọi cách tránh nắng

 - hình 4

Một người nông dân tên Deide cũng bị mất phần lớn gương mặt vì ánh nắng mặt trời. Ông phải phẫu thuật cắt bỏ vòm miệng và xương hàm bên phải, sau đó thay thế bằng các bộ phận nhân tạo vào để có thể nói chuyện.

 - hình 5
Vì vẫn chưa tìm được cách chữa trị, người dân ở thị trấn Araras 
phải tìm mọi cách tránh tiếp xúc với ánh nắng

Sau khi tin tức về thị trấn Araras được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, tiến sĩ di truyền học Carlos Menck và nhóm nghiên cứu của mình đã đến thị trấn để khảo sát. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, 600/800 người dân trong thị trấn đang mang một gen lặn gây ra hội chứng Xeroderma Pigmentos. Căn nguyên của hội chứng này nhiều khả năng liên quan đến những người Bồ Đào Nha sống tại đây nhiều thập kỷ trước.

Hiện các bác sĩ vẫn chưa tìm được phương pháp chữa trị hội chứng Xeroderma Pigmentos, vì thế người dân được khuyên nên tuyệt đối tránh ánh mặt trời để bảo toàn tính mạng.

Các bác sĩ cho biết, phải mất nhiều chục năm nữa mới hi vọng tìm được phương pháp chữa trị dứt điểm căn bệnh quái ác này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại