7 triệu chứng gây xấu hổ của cơ thể nhưng không nên bỏ qua

NGUYỄN MỴ |

Một số triệu chứng cơ thể bạn khiến bạn xấu hổ nhưng đừng ngại đến bác sĩ để tránh gặp các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe.

Mồ hôi nhiều

Hầu hết, mỗi người đều đổ một lít mồ hôi mỗi ngày. Một số người mắc chứng đổ mồ hôi liên tục bất kể do hoạt động mạnh hay căng thẳng, tuyến mồ hôi không ngừng kích hoạt, điều này chứng tỏ bạn đang gặp vấn đề về sức khỏe và nên gặp bác sĩ da liễu để tìm hiểu nguyên nhân chính xác và phương pháp điều trị.

Chuyển động ruột gây đau

Có nhiều nguyên nhân khiến bạn cảm thấy đau mỗi lần ruột chuyển động có thể do do tiêu chảy, táo bón, trĩ... Sự đau đớn này không xảy ra thường xuyên, nhưng bạn vẫn nên kiểm tra nếu bị đau bụng tránh nguy cơ ung thư ruột.

Vùng ngực thay đổi

Rò rỉ tuyến sữa dù không trong thời kì thai nghén, cho con bú, kích thước núi đôi thay đổi nhanh chóng, vùng da chuyển màu... là những dấu hiệu cho thấy sự thay đổi hoóc môn trong cơ thể.

Tuy nhiên các triệu chứng trên cũng có thể là do chu kì kinh nguyệt, căng thẳng quá độ, tác dụng phụ khi sử dụng thuốc hay mắc bệnh về thận. Nên kiểm tra và điều trị kịp thời vì nó có thể gây đến bệnh vô sinh, ung thư vú.

Mùi vùng kín

Môi trường tự nhiên trong âm đạo gây ra mùi tanh khó chịu do sự phát triển quá mức của vi khuẩn. Tình trạng này có thể gọi là viêm âm đạo do vi khuẩn, rất hay xảy ra với phụ nữ ở độ tuổi sinh đẻ.

Tùy thuộc vào triệu chứng có thể nguyên nhân do dị ứng hay tác dụng thuốc, tuy nhiên cho dù mắc chứng viêm âm đạo cũng không gây ra vấn đề khó khăn và có thể điều trị nhanh chóng.

Đầy hơi

Mặc dù đầy hơi là vấn đề hầu hết mọi người đều gặp và thường xuyên mắc phải. Đầy hơi là do ăn các loại thực phẩm hay đồ uống gây ra đầy bụng, khó tiêu...

Đôi khi đầy hơi cùng với đau bụng và nước tiểu có vấn đề cũng là triệu chứng của bệnh u xơ tử cung, ung thư buồng trứng.

Không nên để cơ thể trong tình trạng đầy hơi thường xuyên, phải gặp bác sĩ để được điều trị kịp thời.

Tiểu rắt

Phụ nữ thường bị tiểu dắt khi tập thể dục, chạy, ho hay hắt hơi.

Có thể do căng thẳng thường xuyên, hay hoạt động quá mức của bàng quang dẫn đến tiểu són, bạn nên kiểm tra sức khỏe vì tiêu dắt cũng là một trong những dấu hiệu của nhiều căn bệnh nguy hiểm.

Giảm ham muốn tình dục

 - Ảnh 2
Giảm ham muốn tình dục cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến trầm cảm. 

Nguyên nhân của vấn đề này vô cùng phức tạp, có thể do thể chất, tâm lý và xã hội.

Phụ nữ mất cảm giác hay không muốn chuyện ấy là do các vấn đề về sức khỏe tâm thần và có thể giảm ham muốn cũng gây ra chứng trầm cảm.

Chính vì thế nếu bạn cảm thấy sợ hay lảng chánh chuyện ấy tốt nhất cần tư vấn từ bác sĩ.

(theo Dailymail)

>> Mặt trái đáng sợ của mướp đắng bạn nhất định phải biết

>> Vị thuốc quý sống dưới lòng đất khiến nhiều người khiếp sợ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại