3 cách chữa nhức đầu dễ như "trở bàn tay" mà nhanh khỏi

Thái Phong (T.H) |

Nhức đầu là cảm giác khó chịu diễn ra nơi vùng vòm sọ. Đây là triệu chứng thường gặp nhưng vô cùng khó chịu.

Nhức đầu có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau như cơ thể làm việc quá tải, thời tiết thay đổi hay có thể là nguyên nhân của các căn bệnh khác như bệnh tai mũi họng, mắt, răng, bệnh nội tạng, bệnh toàn thân...

Phần lớn số lần nhức đầu là triệu chứng lành tính, nhưng đôi khi có những vấn đề sức khỏe rất nghiêm trọng có thể xảy đến cùng với những cơn nhức đầu.

Để chữa khỏi bệnh nhức đầu cần chữa tận gốc nguyên nhân gây ra bệnh. Tuy nhiên, để giảm nhẹ cơn khó chịu do nhức đầu đem lại, bạn có thể áp dụng những giải pháp đơn giản sau:

- Lấy 1 chiếc khăn sạch nhúng vào nước ấm, vắt ráo rồi đắp lên trán. Nằm thả lỏng người, nghỉ ngơi trong khoảng thời gian 5 - 10 phút là cơn nhức đầu sẽ giảm rất nhanh.

- Lấy 3 thìa bột nghệ trộn với nước thành 1 hỗn hợp nhão và mềm. Đắp hỗn hợp này lên trán và nằm nghỉ trong ít phút chờ cơn nhức đầu giảm dần.

- Luộc ngao (nghêu) với sả, ớt, gừng, sau đó vừa ăn ngao vừa húp nước luộc ngao cũng có tác dụng chữa cơn nhức đầu cực nhanh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại