"Sống chung với mẹ chồng" tập 17: Đến lượt mẹ chồng cứng họng trước câu nói của con dâu

Long Phạm |

Bị bà Phương dồn vào đường cùng, Vân đã dám mỉa mai và thách thức lại.

Trong tập 17, cả hai bố con ông Phương cùng đi công tác xa nên chỉ mình Vân ở nhà với mẹ chồng.

Thấy chồng và con trai đi vắng, bà Phương càng ra sức xử tệ với con dâu. Bà nấu nguyên một nồi canh dưa và lạc rang cho con dâu ăn từ ngày này qua ngày khác.

Không những vậy, bà Phương còn cố tình ăn trước để con dâu phải ăn và dọn bát một mình.

Sống chung với mẹ chồng tập 17: Đến lượt mẹ chồng cứng họng trước câu nói của con dâu - Ảnh 1.

Bữa cơm mẹ chồng để phần con dâu.

Đến ngày thứ ba, Vân không chịu nổi, nên đã nhắc khéo mẹ chồng: "Không biết tối nay hai mẹ con mình có ăn hết bát canh dưa này không mẹ nhỉ?".

Bà Phương nghe vậy liền trả lời với giọng đầy khinh thị, bắt đầu khơi mào cuộc chiến: "Không ăn hết thì cất đi, mai đun lại ăn".

Lần này Vân không để yên, cũng mỉa mai mẹ chồng đầy sâu cay: "Nếu có bố với anh Thanh ở nhà, chắc không phải ăn đồ thừa đâu mẹ nhỉ!". Câu nói này khiến bà Phương cứng họng không nói được gì.

Hai mẹ con đang ăn thì Long (đồng nghiệp của Vân) gọi điện rủ đi uống nước và hát karaoke để chia tay trước khi anh ta chuyển công tác.

Bà Phương nghe được, bắt đầu hỏi xoáy: "Sao không phải đàn bà gọi mà lại là đàn ông? Làm sao tôi biết được chị đi hát hò với đồng nghiệp hay đi với ai".

Dù Vân đã trình bày hết nước hết cái để xin phép, bà ta vẫn xổ toẹt: "Tốt nhất là không nên đi! Chồng đi công tác xa, đàn bà phụ nữ đêm hôm đi ra đường chẳng hay ho gì".

Thấy Vân vẫn quyết tâm đi, bà Phương đe dọa: "Chị giỏi quá cơ! Chị cứ đi đi! Để có gì tôi gọi tôi báo cho thằng Thanh nó biết".

Trước sự o ép của mẹ chồng, Vân đã dám cãi lại và thách thức một cách cứng rắn: "Mẹ có báo cho anh Thanh biết hay không, tùy mẹ. Còn việc con làm, con vẫn làm".

Nói rồi, Vân quay lưng đi thẳng, bỏ mặc mẹ chồng đang tức tối.

Clip con dâu mỉa mai và cãi lại mẹ chồng.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại