Sốc với nguồn gốc 700 xe tăng, 400 xe chiến đấu bộ binh ở Donetsk

Nguyễn Đông |

Phát hiện quân đội Donetsk sở hữu 700 xe tăng và 400 xe chiến đấu bộ binh đã khiến nhiều chuyên gia quân sự nghi ngờ về nguồn gốc của chúng.

Kể từ khi cuộc xung đột giữa quân đội Ukraine và các nước cộng hòa tự xưng miền Đông nổ ra, lãnh đạo cũng như chỉ huy quân đội Ukraine thường xuyên cáo buộc Nga cung cấp vũ khí trang bị kỹ thuật và đưa quân đội vào khu vực miền Đông khiến tình hình ngày càng trở năng căng thẳng hơn.

Theo Ukraine, hành động này của Nga vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận Minsk. Tất nhiên phía Nga chưa bao giờ thừa nhận cáo buộc này.

Sốc với nguồn gốc 700 xe tăng, 400 xe chiến đấu bộ binh ở Donetsk - Ảnh 1.

Lực lượng dân quân miền Đông Ukraine sử dụng vũ khí từ kho vũ khí của quân đội Ukraine. (Ảnh: RIA Novosti/Andrey Steni)

Trong những ngày gần đây tình hình khu vực miền Đông đặc biệt là cuộc chiến giữa lực lượng quân đội Ukraine và nước cộng hòa tự xưng Donetsk tiếp tục căng thẳng. 

Quân đội Ukraine tập trung lực lượng lớn bao vây toàn khu vực này trong khi quân đội các nước cộng hòa tự xưng cũng tập trung mọi nguồn lực chuẩn bị chống lại cuộc đàn áp đẫm máu của quân đội Ukraine.

Đặc biệt xuất hiện trong quân đội Donetsk gần 700 xe tăng và 400 xe chiến đấu bộ binh khiến nhiều nhà phân tích nghi ngờ Nga tiếp tục cung cấp.

Tuy nhiên phát ngôn viên của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov đã tuyên bố rằng, Moscow không cung cấp xe tăng, xe chiến đấu bộ binh cho lực lượng ly khai miền Đông.

Bởi vì khu vực này là một phần của Ukraine nên Nga không can thiệp và hoàn toàn không cung cấp vũ khí cho lực lượng dân quân Donetsk.

Việc thống kê lực lượng dân quân tự vệ Donetsk có khoảng 700 xe tăng và 400 xe chiến đấu bộ binh khiến nhiều chuyên gia ngạc nhiên.

Nếu Nga không cung cấp cho Donetsk thì tại sao họ lại sở hữu nhiều loại vũ khí này? Ông Igor Korotchenko, trưởng ban biên tập tạp chí "Quốc phòng" cho biết:

"Tất cả các thiết bị quân sự, vũ khí phục vụ trong các lượng lượng dân quân Donetsk và Lugansk đến từ ba nguồn.

Đầu tiên là chiến lợi phẩm mà lực lượng dân quân hai nước nhận được trong cuộc chiến chống lại quân đội Ukraine.

Thứ hai, trong giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự ở khu vực Donbass một số chỉ huy quân đội Ukraine đã bí mật bán vũ khí, thiết bị quân sự cho lực lượng dân quân tự vệ.

Thứ ba, trên lãnh thổ của hai nước cộng hòa Donetsk và Lugansk tự xưng từng có các đơn vị quân đội, các kho vũ khí... Tất cả chúng sau khi xảy ra cuộc chiến đều thuộc về lực lượng dân quân".

Cuối cùng ông Peskov khẳng định rằng: "Chúng tôi chưa bao giờ cung cấp vũ khí, thiết bị quân sự cho lực lượng ở Donetsk và Lugansk.

Quan sát viên OSCE (Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu) phụ trách việc kiểm soát, quan sát và theo dõi việc chuyển giao vũ khí giữa Nga và lực lượng quân quân cũng thông báo rằng, chưa hề phát hiện việc Nga chuyển giao vũ khí cho lực lượng dân quân tự vệ các nước.

Chỉ có lãnh đạo Ukraine thường xuyên tuyên truyền và cáo buộc ngược lại.

Hiện nay tình hình chiến sự giữa Ukraine và các nước cộng hòa tự xưng đang diễn ra rất ác liệt. Lãnh đạo Ukraine và phương Tây vẫn cho rằng Nga vi phạm thỏa thuận Minsk bằng việc gửi quân đội và vũ khí cho lực lượng nổi dậy ở miền Đông, tuy nhiên Moscow luôn kiên quyết bác bỏ điều này.

Thậm chí Moscow đã tố cáo ngược lại rằng, Kiev huy động lực lượng và vũ khí hạng nặng phong tỏa Donbass, việc khiêu khích lực lượng dân quân tự vệ là hành động phạm thỏa thuận Minsk nhằm "âm mưu" giữ chân các biện pháp trừng phạt mà phương Tây nhắm vào Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại