Sóc Trăng: Thanh niên nhẫn tâm "hại đời" hai em gái ruột

Hoàng Thạch |

Một thanh niên ở Sóc Trăng đã "hại đời" em gái ruột của mình vì cho rằng em gái giống người yêu.

Ngày 19/11, TAND tỉnh Sóc Trăng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 14 năm tù đối với bị cáo Lý Thanh Bình (19 tuổi, ngụ xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo đó, cả hai nạn nhân trong vụ án là em gái ruột của bị cáo Bình.

Theo cáo trạng, vào tối ngày 20/4, bị cáo Bình trong lúc đi nhậu về thì thấy em L. T. M. (15 tuổi – em gái của Bình) đang giăng mùng chuẩn bị đi ngủ. Lúc này, Bình nghĩ em M. là bạn gái nên nảy sinh ý định giao cấu.

Sau đó, bị cáo đã dùng vũ lực để cưỡng bức em M. Em M. hoảng sợ đến tột cùng và chạy ra thoát thân ra khỏi nhà, rồi cầu cứu một thanh niên cùng xóm và nhờ trình báo sự việc với công an địa phương.

Sau khi bị bắt, bị cáo Bình đã khai thêm, vào đầu năm 2018 bị cáo đã từng xâm hại người em gái ruột khác khi em mới 11 tuổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại