Số phận TT Syria Assad bất ngờ được Mỹ “định đoạt” lại với tuyên bố chắc như đinh đóng cột

Vũ Thu Hương |

Dù tuyên bố chắc chắn rằng không tìm cách lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad nữa, nhưng Mỹ vẫn mong muốn chính quyền Damascus "thay đổi cơ bản".

Theo AFP, ngày 17/12, Mỹ cho biết sẽ không còn tìm cách lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad nữa song tiếp tục cảnh báo rằng Washington sẽ không tài trợ cho hoạt động tái thiết của Damascus trừ khi chính quyền này "thay đổi về cơ bản".

James Jeffrey, đại diện đặc biệt của Mỹ về Syria cho hay, Tổng thống Assad cần phải thỏa hiệp khi ông không giành chiến thắng trong cuộc nội chiến tàn bạo kéo dài 7 năm qua, đồng thời ước tính 100.000 tay súng đối lập có vũ trang vẫn ở lại Syria.

"Chúng tôi muốn chứng kiến một chính quyền có sự thay đổi về bản chất chứ không phải thay đổi chế độ - chúng tôi không tìm cách loại bỏ ông Assad", ông Jeffrey phát biểu tại Hội đồng Đại Tây Dương.

Số phận TT Syria Assad bất ngờ được Mỹ “định đoạt” lại với tuyên bố chắc như đinh đóng cột - Ảnh 1.

Tổng thống Syria Assad

Ước tính Syria sẽ cần từ 300-400 tỷ USD để tái thiết, ông Jeffrey cảnh báo rằng các nước phương Tây và các định chế tài chính quốc tế sẽ không cam kết tài trợ nếu không có sự thay đổi về tiến trình.

"Các quốc gia phương Tây sẵn sàng không đặt cược tiền của mình vào thảm họa đó trừ phi chúng tôi nhận được một vài ý tưởng cho thấy chính phủ (Syria) sẵn sàng thỏa hiệp và do đó sẽ không tạo ra thêm nỗi kinh hoàng trong những năm tới", ông Jeffrey nhận định.

Ngoại trưởng Mike Pompeo hồi tháng 10 đã cảnh báo rằng Mỹ sẽ không cấp "một đồng USD" nào cho Syria tái thiết nếu Iran còn hiện diện ở quốc gia Trung Đông này.

Ông Jeffrey kêu gọi các lực lượng Iran rút khỏi Syria mặc dù ông cho biết Mỹ chấp nhận Tehran sẽ duy trì một số vai trò ngoại giao tại quốc gia Trung Đông này.

Ông Jeffrey còn nhấn mạnh, Mỹ muốn một Syria không phát động các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học hoặc tra tấn các công dân nước này.

Quan điểm không tìm cách lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad của Mỹ là mới so với những gì trước đây Washington thể hiện.

"Chúng tôi không thấy một Syria hòa bình với Assad ở đó", đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) Nikki Haley trả lời phỏng vấn đài CNN ngày 8/4/2017.

Đại diện ngoại giao của Mỹ tại Liên Hợp Quốc khẳng định hồi năm 2017 rằng Washington có 3 ưu tiên hàng đầu ở Syria vào lúc đó. Đó là đánh bại Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), đẩy ảnh hưởng của Iran ra khỏi Syria và lật đổ chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Ưu tiên hàng đầu của chính phủ Syria vào lúc này

Bộ trưởng Ngoại giao Syria Walid Al-Mu Muffallem ngày 17/12 cho biết, giành lại quyền kiểm soát tỉnh Idlib từ tay các phiến quân là ưu tiên hàng đầu của chính phủ Syria vào lúc này.

"Ưu tiên hàng đầu hiện nay của chúng tôi là giải phóng Idlib khỏi những kẻ khủng bố. Nếu Damascus có thể thoát khỏi những tay súng thánh chiến ở tỉnh này thông qua đối thoại, họ sẽ đi theo con đường này để tránh đổ máu.

Giành lại quyền kiểm soát Idlib sẽ là điều kiện tiên quyết mang đến một giải pháp hòa bình cho Syria", Ngoại trưởng Syria Al-Mu Muffallem phát biểu trong một buổi họp với đội ngũ cán bộ của trường Đại học Damascus hôm 17/12.

Số phận TT Syria Assad bất ngờ được Mỹ “định đoạt” lại với tuyên bố chắc như đinh đóng cột - Ảnh 3.

Đất nước Syria trải qua 7 năm nội chiến


Bên cạnh đó, nhà ngoại giao hàng đầu Syria cũng thừa nhận rằng, đồng minh Nga đã nỗ lực giúp họ rất nhiều để đạt được một giải pháp hòa bình cho những tình huống khó xử tại Idlib.

Gần như toàn tỉnh Idlib hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của nhiều nhóm phiến quân, trong đó có Quân đội Syria Tự do (FSA), Hay’at Tahrir Al-Sham và Harakat Ahrar Al-Sham.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại