Sờ mó phụ nữ trên máy bay còn dùng Tổng thống Trump để bao biện

Cao Lực |

Sau khi bị bắt giữ vì hành vi quấy rối tình dục trên máy bay, một người đàn ông Mỹ được cho là đã khẳng định “tổng thống Mỹ nói rằng việc đụng chạm những vùng nhạy cảm của phụ nữ là bình thường”.

Theo kênh ABC News ngày 23-10, người đàn ông nói trên là Bruce Alexander, 49 tuổi, đã bị bắt giam sau khi quấy rối tình dục một hành khách nữ trên chuyến bay của hãng Southwest Airline, đi từ TP Houston đến TP Albuquerque, hôm 21-10.

Theo hồ sơ tòa án, Alexander đã nghiêng người về phía trước 2 lần và chạm vào ngực người phụ nữ ngồi hàng ghế trên.

Người phụ nữ, danh tính không được công bố, nói với nhà chức trách rằng cô nghĩ lần "đụng chạm" thứ nhất là vô tình nên cho qua. Tuy nhiên, đến lần thứ hai diễn ra 30 phút sau đó, cô đã đứng lên, quay ra phía sau và nói rằng cô không hiểu vì sao hắn lại nghĩ chuyện đụng chạm cơ thể người khác là được phép, đồng thời yêu cầu hắn ta dừng lại.

Người phụ nữ này sau đó đã được phi hành đoàn chuyển chỗ ngồi. Gã đàn ông sàm sỡ đã bị bắt ngay khi máy bay hạ cánh.

Ban đầu, hắn ta chối tội nhưng sau khi bị còng tay, hắn ta khẳng định rằng "Tổng thống Mỹ nói rằng việc đụng chạm những vùng nhạy cảm của phụ nữ là bình thường", ám chỉ đoạn video năm 2005 ghi lại cảnh ông Donald Trump (khi đó chưa làm tổng thống) "khoe khoang" về hành vi quấy rối tình dục phụ nữ.

Được biết, Alexander hầu tòa với cáo buộc quấy rối tình dục và đối mặt với án tù giam 2 năm cùng số tiền nộp phạt 250.000 USD.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại