Sợ không thu được tiền, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc ngừng bán dầu cho Triều Tiên

Thi Anh |

"Tình thế không đáng để liều nữa", nguồn tin của Reuters nhận định về việc CNPC ngừng bán dầu cho Triều Tiên.

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) đã quyết định ngừng bán dầu cho Triều Tiên vì sợ không được thanh toán. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh sức ép lên chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng đang gia tăng.

Hiện chưa rõ quyết định này có hiệu lực trong bao lâu, tuy nhiên theo nguồn tin của Reuters, tập đoàn nhà nước này sẽ ngừng bán dầu cho Triều Tiên trong "một hoặc hai tháng" và đây là "quyết định mang tính thương mại".

"Tình thế không đáng để liều nữa", nguồn tin của Reuters cho hay, các đơn vị thu mua diesel và xăng của phía Triều Tiên đã không thể chi trả cho nguồn cung trong thời gian gần đây, trong khi CNPC thông thường đều yêu cầu thanh toán trước.

Nếu tình trạng này kéo dài, Triều Tiên sẽ buộc phải tìm các phương án thay thế cho nguồn cung diesel và xăng chủ chốt của mình. Hiện nay Bình Nhưỡng đang nhập khẩu toàn bộ các sản phẩm dầu khí để đáp ứng nhu cầu trong nước, phần lớn từ Trung Quốc và một phần nhỏ từ Nga.

Nguồn tin của Reuters cũng cho biết, các ngân hàng Trung Quốc và quốc tế đang đẩy mạnh việc kiểm tra xem các công ty có tuân thủ quy định khi giao dịch với các nước nằm trong danh sách cấm vận của Mỹ như Triều Tiên hay không.

Thương mại Trung Quốc - Triều Tiên mở rộng đầu năm 2017

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại