Sinh viên mới ra trường kiếm lương 15 triệu đồng/tháng: Xác suất được bao nhiêu?

Anh Duy |

Ứng viên mới ra trường chỉ chiếm gần 6% nhu cầu tuyển dụng của khoảng lương 701 USD tới 1.000 USD, tương đương 15 - 22 triệu đồng/tháng, theo một báo cáo của VietnamWorks.

TP. HCM hiện giữ vị trí cao nhất về mức lương trung bình trong cả nước với mức tối thiểu mỗi tháng của một người lao động là 456 USD.

Con số trên tương đương khoảng 10,37 triệu đồng mỗi tháng và 124,44 triệu đồng/người lao động mỗi năm.

Theo Tổng cục Thống kê, trong năm 2017, trung bình một người Việt Nam có mức lương mỗi tháng đạt là 6,5 triệu đồng/người/tháng. Điều này có nghĩa là người lao động tại TP.HCM đang sở hữu lương cao hơn khoảng 38% so với mặt bằng chung.

Theo Báo cáo lương toàn năm 2017 của VietnamWorks công bố mới đây, mặc dù là thành phố lớn thứ hai cả nước, Hà Nội lại chỉ đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng mức lương trình bình cao nhất với 407 USD, tương đương khoảng 9,3 triệu đồng/tháng.

Người lao động tại Hà Nội thể hiện sự kỳ vọng vừa phải đối với mức lương từ nhà tuyển dụng. Trong khi ứng viên xem nhiều nhất các vị trí từ 501 USD tới 700 USD, họ lại ứng tuyển chủ yếu vào các công việc có mức thấp hơn, từ 251 USD tới 500 USD.

Xếp ở vị trí thứ hai về mức lương tối thiểu là Đà Nẵng với 452 USD/tháng, vào khoảng 10,25 triệu đồng/tháng.

Bình Dương và Bắc Ninh, hai tỉnh trung tâm của ngành sản xuất lần lượt đạt vị trí thứ ba và thứ tư với 444 USD và 412 USD.

Cũng theo báo cáo trên, sự kỳ vọng của sinh viên mới ra trường còn ở mức cao trong khi ứng viên có kinh nghiệm thấu hiểu hơn về mặt bằng lương chung.

VietnamWorks chỉ ra rằng, 72% công việc dành cho người mới ra trường có khoảng lương từ 251 - 500 USD nhưng nhóm này lại xem và ứng tuyển nhiều nhất vào những công việc có mức lương từ 701 USD tới 1.000 USD.

Trong khi đó, ứng viên mới ra trường chỉ chiếm gần 6% nhu cầu tuyển dụng của khoảng lương trên, đồng nghĩa với việc tỷ lệ cạnh tranh khá cao.

Nhìn chung, người tìm việc thường có xu hướng mong chờ mức lương cao hơn từ 1 đến 2 bậc so với mức lương nhà tuyển dụng đưa ra.

Ví dụ như Hành chính/Thư ký và Sản xuất nhận được nhiều hồ sơ ứng tuyển trong khoảng lương từ 501 USD tới 700 USD, cao hơn 1 bậc so với mức trung bình.

Kế toán; Truyền thông/Quảng cáo; Marketing; Xây dựng; Kiến trúc; Chăm sóc khách hàng; Xây dựng nhận được lượng hồ sơ nhiều nhất vào mức lương 701 – 1000 USD, tức cao hơn 2 bậc so với mức trung bình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại