Siêu xe Ferrari cũ của Donald Trump được bán với giá cao kỷ lục

Linh Lam |

Chiếc Ferrari từng thuộc sở hữu của Tổng thống Donald Trump vừa được bán với giá 270.000 USD trong một cuộc đấu giá diễn ra vào cuối tuần trước.

Chiếc Ferrari F430 F1 Coupe 2007 được Tổng thống 45 của nước Mỹ mua từ một thập kỷ trước. Ông không thường xuyên lái chiếc xe này và đã bán nó vào năm 2011 khi mới chạy được gần 4.000 km.

Trong một cuộc đấu giá diễn ra tại Florida vào thứ 7 tuần trước, chiếc Ferrari màu anh đào đã được một người trả giá 270.000 USD. Tuy nhiên, chủ nhân mới của siêu xe không được tiết lộ.

Ban đầu, gần như không ai trong cuộc đấu giá để ý đến chiếc siêu xe. Mức giá cao nhất đưa ra là 245.000 USD không đáp ứng giá khởi điểm hoặc giá tối thiểu để đấu giá. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau khi biết nguồn gốc liên quan đến Tổng thống Trump, chiếc xe đã được bán với mức giá cao kỷ lục.

Theo hãng bảo hiểm Hagerty Insurance, 270.000 USD là mức giá cao nhất một chiếc Ferrari F430 Coupe hộp số tự động được bán đấu giá.

"Các phiên bản tương tự nhưng không liên quan đến người nổi tiếng thường được bán với giá 125.000-175.000 USD tùy thuộc vào mức độ sử dụng và thiết bị tùy chọn", nhà đấu giá Mỹ cho biết.

Trước khi cuộc đấu giá diễn ra, đơn vị này kỳ vọng chiếc xe giúp họ thu về 250-350 nghìn USD.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại