Siêu trăng máu xuất hiện đêm 21/1 tới đây là khởi đầu của tận thế?

Minh Kiên |

Theo một số giả thuyết thì siêu trăng máu xuất hiện vào ngày 21/1 tới đây sẽ là điềm báo về ngày tận thế như đã được viết trong Kinh Thánh.

Trong một thế kỷ, siêu trăng máu chỉ xuất hiện 28 lần và lần gần đây nhất sẽ là vào ngày 21/1 tới đây, màu sắc kỳ lạ của mặt trăng đã làm nảy sinh nhiều lời tiên tri về ngày tàn của thế giới.

Một số người coi mặt trăng máu là sự hoàn thành lời tiên tri trong Kinh Thánh và đã có rất nhiều sách khải huyền khác được xuất bản nói về các hiện tượng tận thế.

Có lẽ quyển sách nổi tiếng hơn cả chính là “Four Blood Moons: Something is about to change” (tạm dịch: Bốn mùa trăng máu: Thay đổi cận kề), trong đó tác giả John Hagee cho rằng sự kiện này có thể là một sự hoàn thành của lời tiên tri trong Kinh Thánh.

Siêu trăng máu xuất hiện đêm 21/1 tới đây là khởi đầu của tận thế? - Ảnh 1.
Ngoài ra cũng có rất nhiều sách khác đều dự đoán về ngày tận thế sau khi trăng máu xuất hiện.

Mục sư đại giáo đoàn Hagee viết rằng cảnh vầng trăng máu xuất hiện khi xảy ra nhật thực toàn phần cũng được nhắc đến trong sách Joel hồi thứ 2:31: “Mặt trời sẽ trở nên tối tăm và mặt trăng biến thành máu, trước ngày tuyệt vời và khủng khiếp”.

Hồi thứ 2:20 cũng có nội dung tương tự rằng: “Mặt trời sẽ biến thành bóng tối, Mặt trăng biến thành máu, trước ngày trọng đại và đáng chú ý của Chúa”.

Siêu trăng máu xuất hiện đêm 21/1 tới đây là khởi đầu của tận thế? - Ảnh 2.

“Tôi cho rằng bầu trời chính là bảng yết thị của Thượng đế, Ngài đã gửi cho chúng ta những dấu hiệu nhưng chúng ta đã chẳng nắm bắt được gì”.

Ông cũng đã dự đoán rằng Sự kiện được đem đi (Rapture) sẽ xảy ra, các tín đồ Kitô giáo sẽ được đưa lên thiên đàng, Israel sẽ xảy ra chiến tranh với một trận chiến lớn mang tên Armageddon và Thiên Chúa sẽ trở lại Trái đất.

Cuốn sách này của Hagee đứng vị trí thứ 4 trong danh sách sách bán chạy nhất của New York Times.

Mặt khác, đối với những nền văn hóa khác, việc Mặt trăng biến mất sẽ đánh dấu cho một thời kỳ nguy hiểm và hỗn loạn.

Câu chuyện thần thoại của bộ tộc Hupa từ miền bắc California cho rằng mặt trăng có tới 20 người vợ và cả thú cưng bao gồm sư tử núi và rắn. Khi mặt trăng không cung cấp đủ thức ăn cho chúng, chúng đã tấn công chủ nhân của mình và khiến máu chảy.

Siêu trăng máu xuất hiện đêm 21/1 tới đây là khởi đầu của tận thế? - Ảnh 4.

Nhật thực sẽ chỉ thực sự chấm dứt khi những người vợ của Mặt trăng đến trợ giúp, lấy lại máu và giúp mặt trăng trở lại khỏe mạnh.

Còn những người anh em Luiseno phía nam California của bộ tộc tin rằng nhật thực là bằng chứng cho thấy Mặt trăng bị bệnh, và các thành viên bộ lạc sẽ cầu nguyện và tụng kinh để chăm sóc mặt trăng khỏe mạnh trở lại.

Đối với người Inca ở Peru thì Mặt trăng đã bị báo đốm tấn công, nuốt chửng và sau đó nó sẽ đâm xuống trái đất để ăn thịt người.

Siêu trăng máu ngày 21/1 là sự kết hợp của 3 hiện tượng: siêu trăng, trăng máu và trăng sói. Siêu trăng xảy ra khi Mặt trăng tới vị trí gần nhất với Trái Đất. Khi đó, mặt trăng sáng và to hơn bình thường. Trăng máu xảy ra khi Trái Đất nằm giữa Mặt trăng và Mặt trời. Bóng của Trái Đất đè lên mặt trăng khiến nó có màu đỏ.

Theo trang Space.com, hiện tượng siêu trăng máu sẽ diễn ra từ 23h41′ ngày 20/1 đến 0h44′ hôm 21/1 theo giờ địa phương (khoảng 11h41′ tới 12h44′ ngày 21/1 giờ Việt Nam). Người dân Việt Nam không thể quan sát trực tiếp hiện tượng thiên văn hiếm có này. Tuy nhiên, bạn có thể theo dõi phần livestream siêu trăng máu trên trang web: timeanddate.com.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại