Siêu bão Lan tấn công Nhật Bản, đã có hơn 300 chuyến bay phải huỷ

Thanh Hương |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Nhật Bản, siêu bão Lan đang hoành hành tại phía Nam Nhật Bản và di chuyển tới phía Bắc với tốc độ 40 km/h tới hướng đảo Honshu.

Nếu tiếp tục duy trì sức mạnh như hiện tại thì siêu bão Lan có thể gây ra mưa lớn và dẫn tới sạt lở đất cũng như các thiệt hại về cây cối, nhà cửa và gây mất điện vào ngày mai, thứ Hai, 23/10.

Các quan chức tại tỉnh Okinawa, miền Nam Nhật Bản cho biết một phụ nữ ngoài 50 tuổi ở đây đã bị thương vào tối thứ Bảy, 21/10 khi bị ngã vì gió mạnh.

Siêu bão Lan tấn công khiến Nhật phải đẩy nhanh bầu cử và hủy hơn 300 chuyến bay - Ảnh 1.

Dự báo những khu vực bị ảnh hưởng bởi siêu bão Lan

Trong khi đó, các hãng hàng không đã quyết định hủy 330 chuyến bay, chủ yếu là tới và đi từ các khu vực Kyushu và Shikoku. Nhiều hãng hàng không còn đồng ý cho hành khách đổi các chuyến bay miễn phí.

Với sức gió là từ 240km/h cho tới gần 300km/h, siêu bão Lan dự báo sẽ ập tới Tokyo vào khoảng 8h sáng mai theo giờ địa phương. Tâm bão dự đoán cách sân bay Narita của thủ đô Tokyo gần 35km.

Tuy nhiên có 1 tin vui là siêu bão Lan sẽ sớm bị ảnh hưởng bởi sự dịch chuyển gió nên đang bắt đầu suy yếu, dù vẫn được đánh giá là một cơn bão mạnh cấp độ 4, đưa mưa lớn và gió mạnh tới đất liền Nhật Bản, bao  gồm cả thủ đô Tokyo. 

Vì thế, người dân Nhật cũng không nên chủ quan khi nó tiến vào đất liền.

Siêu bão Lan tấn công khiến Nhật phải đẩy nhanh bầu cử và hủy hơn 300 chuyến bay - Ảnh 2.

Do siêu bão Lan, một số nơi ở Nhật Bản phải tổ chức bầu cử sớm

Hiện tâm bão Lan đang cách căn cứ Không quân Kadena khoảng 500km về phía Đông Bắc và đang tiến về phía Bắc và Đông Bắc. Lượng mưa đo được ở Shingu, tỉnh Wakayama đã lên tới 410mm từ sáng thứ Sáu, 20/10.

Trong khi đó, hôm nay, tại Nhật đang diễn ra cuộc tổng tuyển cử và vì siêu bão Lan nên nhiều nơi đã phải đẩy ngày bầu cử sớm lên một hôm, tức ngày hôm qua, 21/10.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại