Shinzo Abe-Tập Cận Bình làm cả thế giới ngỡ ngàng với màn "tay bắt mặt mừng" ngoài dự kiến

Thủy Thu |

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có động thái khiến thế giới bất ngờ, bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Peru.

Cụ thể, tờ Sankei Shimbun (Nhật Bản), sáng ngày 20/11 (giờ Peru), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đều đã chủ động thể hiện thiện chí trong cuộc trò chuyện kéo dài hơn 10 phút mặc dù trước đó hai bên không hề có kế hoạch cho các cuộc tiếp xúc cấp cao song phương.

Theo báo Nhật, trong thời gian nghỉ giải lao giữa hội nghị, ông Abe đã chủ động đi về phía ông Tập, và nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng đã vui vẻ bước về phía Thủ tướng Nhật, tạo nên một cuộc hội đàm cấp cao ngoài dự kiến.

Tại buổi nói chuyện, hai bên đã đạt được sự đồng thuận về việc cải thiện quan hệ song phương.

Shinzo Abe-Tập Cận Bình làm cả thế giới ngỡ ngàng với màn tay bắt mặt mừng ngoài dự kiến - Ảnh 1.

Ông Tập Cận Bình "không cảm xúc" khi bắt tay ông Shinzo Abe tại APEC năm 2014. (Ảnh: Internet)

Ông Abe bày tỏ, mặc dù hai nước vẫn tồn tại mâu thuẫn khó hòa giải nhưng cần lấy đại cục làm xuất phát điểm, gác lại tranh chấp và hy vọng cuộc gặp ba bên Nhật Bản - Trung Quốc - Hàn Quốc sẽ sớm được tổ chức tại Tokyo.

Người đứng đầu Trung Quốc cũng cho rằng, "ông cảm nhận được sự chân thành trong lời phát biểu của ông Abe đối với việc cải thiện quan hệ Trung - Nhật", đồng thời hy vọng "dưới nguyên tắc tăng cường hữu nghị sẽ tiến hành nhiều hơn những cuộc hội đàm mang tính xây dựng, xử lý tranh chấp...".

Được biết, do diễn ra ngoài dự kiến nên cuộc hội đàm của lãnh đạo Trung - Nhật chỉ được tiến hành dưới hình thức gặp mặt độc lập, với 1 phiên dịch đi theo mỗi người.

Theo giới quan sát, sự tích cực này hoàn toàn trái ngược với thái độ lạnh lùng, căng thẳng trước đó của hai nhà lãnh đạo Trung - Nhật trong cuộc họp bên lề tại Hội nghị thượng định nhóm các nền kinh tế lớn G20 tại Hàng Châu, Trung Quốc hồi tháng 9/2016 hay cuộc gặp mặt trước đó tại Hội nghị APEC năm 2014.

Cuộc gặp mặt ở Peru diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước diễn biến xấu kể từ đầu tháng 8 vừa qua, khi Tokyo chỉ trích Bắc Kinh leo thang hành động gây hấn ở vùng biển gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư. Nhật cũng đưa tên lửa lên các đảo phụ cận để cảnh cáo Trung Quốc.

Mới đây nhất, Trung Quốc tỏ ra không hài lòng trước việc Nhật cùng Hàn Quốc đạt thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo quân sự nhằm đối phó với đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên. 

Dư luận Trung Quốc cũng tỏ thái độ tiêu cực nhằm vào cuộc gặp không chính thức giữa Thủ tướng Shinzo Abe và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump hôm 17/11 tại New York.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại