Sếp tình báo Mỹ không tin có thể thuyết phục Triều Tiên bỏ hạt nhân

Linh Nguyễn |

Quan chức tình báo Mỹ bày tỏ hoài nghi về khả năng thuyết phục Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân, cho rằng nỗ lực này "chỉ tốn công vô ích".

Quan chức tình báo Mỹ bày tỏ hoài nghi về khả năng thuyết phục Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân, cho rằng nỗ lực này "chỉ tốn công vô ích".

Trong bài phát biểu về tình hình khủng hoảng quốc tế trước Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (CFR), giám đốc cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ James R. Clapper bày tỏ nhiều quan điểm giống với những gì chính phủ Mỹ đã từng công bố trước đây. 

Thế nhưng, ông Clapper lại có những nhận định về Triều Tiên hoàn toàn khác với chính sách lâu đời của Mỹ. Chính sách này bao gồm việc đưa Bình Nhưỡng quay lại bàn đàm phán 6 bên, vốn bị trì hoãn nhiều năm nay, nhằm mục đích chấm dứt hoàn toàn sự tồn tại của vũ khí hạt nhân tại Triều Tiên.

Trả lời câu hỏi về việc liệu đàm phán các bên có thể khiến Triều Tiên đình chỉ vũ khí hạt nhân hay không, ông Clapper cho hay: "Tôi nghĩ khái niệm thuyết phục Triều Tiên thực hiện phi hạt nhân hóa sẽ chỉ tốn công vô ích."

"Họ sẽ không từ bỏ dễ dàng thế đâu. Đó là "con đường sống" duy nhất của họ."

Về nhận xét của giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao John Kirby trả lời buổi họp báo tại Washington rằng quan điểm của Mỹ về Triều Tiên vẫn không thay đổi. 

"Chúng tôi muốn tái lập tiến trình đàm phán 6 bên, điều đó có nghĩa Triều Tiên cần bắt đầu bày tỏ thái độ thân thiện và khả năng tham gia thực sự," ông Kirby tuyên bố. 

"Mục tiêu của chính sách này là đạt được tình hình phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên toàn Bán đảo Triều Tiên," người phát ngôn khẳng định. 

Trong thời gian gần đây, căng thẳng tại khu vực ngày càng lên cao. Triều Tiên liên tiếp thử hạt nhân dưới lòng đất, và phát triển hệ thống tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tới Mỹ.

Trước sự phản đối của Trung Quốc, Mỹ và Hàn Quốc có kế hoạch thiết lập hệ thống tên lửa phòng không phức tạp trên lãnh thổ Hàn Quốc nhằm ngăn cản mối đe dọa từ phía Triều Tiên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại