Sếp Huawei vừa bị bắt ở Canada có ít nhất 7 hộ chiếu

Hải Anh |

Theo các tài liệu của tòa án Canada, bà Mạnh Vạn Châu có ít nhất 7 hộ chiếu được cấp trong 11 năm qua.

Hãng tin Reuters ngày 7.12 dẫn tài liệu tòa án cho biết, Huawei đã vận hành Skycom Tech như một công ty con không chính thức để tiến hành kinh doanh tại Iran.

Cụ thể, tài khoản ngân hàng của Skycom do các nhân viên Huawei đứng tên. Thêm vào đó, các lãnh đạo của Skycom ở Iran do Huawei tuyển dụng.

Truyền thông cũng dẫn các tài liệu của tòa án Canada cho biết, một tổ chức tài chính nhất định và văn phòng công ty con của Huawei ở Mỹ đã xóa hơn 100 triệu USD giao dịch liên quan đến Skycom qua Mỹ trong khoảng thời gian từ 2010 đến 2014.

Bằng chứng cũng cho thấy, Skycom đã được bán vào năm 2009 vẫn được Huawei kiểm soát cho đến ít nhất là năm 2014.

Theo Reuters, Huawei đã tìm cách ngăn chặn cuộc điều tra bằng cách cho rời khỏi Mỹ bất kỳ nhân viên người Trung Quốc nào có thể là nhân chứng tiềm năng cho các giao dịch của công ty ở Iran.

Thêm vào đó, giới chức Mỹ tin rằng các lãnh đạo cấp cao của Huawei đã bắt đầu tránh đi đến Mỹ từ khoảng tháng 4.2017 sau khi nắm được về cuộc điều tra của Mỹ.

Một tòa án ở New York đã phát lệnh bắt giữ giám đốc tài chính của Huawei - bà Mạnh Vạn Châu vào ngày 22.8. Trong đó yêu cầu giam giữ bà để xét xử về các cáo buộc ở Mỹ, Reuters dẫn các tài liệu được đưa ra trong phiên tòa tại Canada ngày 7.12.

Thêm vào đó, giới chức Mỹ đã nhận được bằng chứng cho thấy bà Mạnh - con gái của người sáng lập Huawei Ren Zhengfei - có ít nhất 7 hộ chiếu được cấp trong 11 năm qua.

Các tài liệu của tòa án Canada cho biết, Mỹ đã nắm được thông tin ngày 29.11 rằng bà Mạnh đang dừng chân ở Vancouver trên đường đến một nước thứ ba, được cho là Mexico.

Trong diễn biến liên quan, ngày 7.12, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, CFO Huawei Mạnh Vạn Châu là công dân Trung Quốc, theo CGTN.

"Theo Luật Quốc tịch của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chúng tôi chắc chắn về quyền công dân Trung Quốc của Mạnh Vãn Châu" - phát ngôn viên Cảnh Sảng nói.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng nhấn mạnh, nước này đã cung cấp hỗ trợ lãnh sự cho bà Mạnh và yêu cầu trả tự do cho bà Mạnh ngay lập tức.

Theo người phát ngôn, Trung Quốc đã làm rõ lập trường của mình, yêu cầu ngay lập tức làm rõ các nguyên nhân của vụ bắt giữ. Tuy nhiên, phía Canada và Mỹ chưa cung cấp bất cứ bằng chứng nào cho thấy bà Mạnh đã vi phạm pháp luật của cả 2 nước.

Khi được hỏi Bắc Kinh có tính tới các biện pháp trả đũa về vụ bắt giữ này không, người phát ngôn Cảnh Sảng nói: "Trung Quốc luôn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các công dân nước ngoài ở Trung Quốc . Công dân các quốc gia khác cũng nên tuân thủ luật pháp và quy định của Trung Quốc trong thời gian ở Trung Quốc".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại