Sẽ xử lý hành vi đua xe sau chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam

VIỆT HÙNG |

Ngay sau trận thắng lịch sử của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2018 khi đánh bại U23 Iraq để lọt vào vòng bán kết U23 châu Á vào tối 20/1, Phó Thủ tướng Thường Trực Chính phủ Trương Hoà Bình vừa có Công điện gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, ngăn chặn, xử lý mọi hành vi đua xe và tổ chức đua xe trái phép.

Công điện nêu rõ, sau trận thắng lịch sử của Đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 Châu Á, nhân dân cả nước đều rất hân hoan, phấn khởi và dự kiến sẽ có những hoạt động chào mừng trong đêm nay.

Để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui mừng thành tích của đội Tuyển U23 Quốc Gia, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Chủ tịch, đồng chí Giám đốc Công an thành phố quan tâm chỉ đạo lực lượng công an tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm mọi tổ chức, cá nhân lợi dụng tình hình gây mất an ninh trật tự; ngăn chặn và xử lý nghiêm mọi hành vi đua xe và tổ chức đua xe trái phép trong đêm 20/1 và sáng ngày 21/1.

Vào tối 20/1, đội tuyển U23 Việt Nam đã tạo nên cơn địa chấn tại vòng chung kết U23 châu Á 2018 khi đánh bại U23 Iraq 5-3 ở loạt sút luân lưu đầy may rủi (hòa 3-3 sau 120 phút).

Ngay sau chiến thắng này, người dân đổ ra đường mừng chiến thắng lịch sử của bóng đá Việt Nam, tất cả đều phấn khích, hò hét inh ỏi.

Tại nhiều ngả đường, các cổ động viên đã tràn ra khắp nơi, mang theo cờ và áo đỏ sao vàng, nhảy múa để ăn mừng./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại