Sau vụ không kích Syria, ông Trump muốn gặp ông Putin

Thùy Dương |

Nhà Trắng vừa truyền đi thông điệp nói rằng, Tổng thống Trump vẫn sẵn sàng gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Tuy nhiên, người phát ngôn Sarah Sanders nói rằng chưa có một cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới nào được lên kế hoạch cho đến nay.

Theo lời phát ngôn viên này, Tổng thống Mỹ tin rằng sẽ tốt hơn nếu như Moscow và Washington có quan hệ tốt đẹp và mối quan hệ giữa hai nước sẽ phụ thuộc vào hành động của Nga.

Quan hệ ngoại giao giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới Mỹ và Nga đã xuống tới mức kỷ lục từ sau Chiến tranh Lạnh sau nhiều xung đột gần đây. Mỹ cho rằng Nga đã dung túng chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học và tuyên bố sẽ trừng phạt Nga bằng các biện pháp cấm vận mới.

Trước đó, chính quyền ông Trump đã trừng phạt một số cá nhân và công ty Nga bị cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016. Cũng trong tháng này, Nhà Trắng đã đưa một số quan chức cao cấp và nhà tài phiệt Nga vào danh sách trừng phạt.

Ngoài ra, Mỹ đã trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga sau khi Anh cáo buộc Nga liên quan tới vụ tấn công chất độc thần kinh vào cựu điệp viên Sergei Skripal tại Anh. Vụ việc này tới nay vẫn chưa có bằng chứng nào rõ ràng cho thấy Nga liên quan tới vụ việc trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại