Sau tất cả, "Đội bóng quốc dân" vẫn còn một đống nỗi lo

Đoàn Dự |

Nhìn Công Phượng, Văn Toàn giúp ĐTVN có trận hòa 1-1 trên sân Afghanistan, hẳn bầu Đức và những người làm bóng đá ở HAGL cảm thấy vui lòng. Nhưng sau đó là rất nhiều nỗi lo.

Văn Toàn lại ghi bàn, cho thấy cái duyên trên ĐTQG của mình. Nhưng những gì Toàn thể hiện trước Afghanistan không chỉ có thế. Tình huống cướp được bóng ở gần gôn đối phương rồi xộc xuống, căng ngang vào cho đồng đội ở phút 60 thể hiện nhiều tố chất của tiền đạo HAGL. Đấy là sự nhiệt huyết, khả năng gây đột biến, tốc độ, khéo léo và rất tinh quái.

Trước trận, HLV Hữu Thắng có lẽ đã chưa thật sự tin tưởng Văn Toàn và vì thế cho Minh Tuấn đá chính. Nhưng với sự mờ nhạt của Minh Tuấn và màn thăng hoa của Văn Toàn, chắc hẳn sau này HLV Hữu Thắng đã rõ nên đặt niềm tin vào ai.

Về phần Công Phượng, nhiều NHM không còn dám đặt niềm tin vào tài năng này trước cuộc chạm trán Afghanistan. Nhưng rồi Phượng đã chơi tốt, góp phần tạo nên bàn thắng của Văn Toàn. Trước đó, Phượng cũng có nhiều pha đi bóng làm rối loạn hàng thủ đối phương.

Vòng loại Asian Cup 2019: Afghanistan 1-1 Việt Nam

Một trận cầu hay của bộ đôi tấn công HAGL làm vui nhiều người yêu bóng đá trên phố Núi. Song khi họ trở về với CLB, những nỗi lo âu lại ập đến. Tại HAGL, Công Phượng đang sa sút phong độ còn Văn Toàn thì vẫn "tịt ngòi".

Chủ nhật này, HAGL đón tiếp Quảng Nam, đội hiện đứng thứ 3 trên BXH V-League, có cùng 19 điểm sau 10 vòng giống Hà Nội (1), Thanh Hóa (2). Quảng Nam không phải là đội bóng với những ngôi sao nhưng ở V-League 2017, tập thể này rất biết mình biết người, vận dụng chiến thuật hợp lý, với sự tập trung cao độ của mỗi cá nhân.

Đấy chính là mẫu đối thủ mà HAGL ngại bậc nhất, vì CLB phố Núi hiện có nhiều vấn đề cả về sai lầm cá nhân lẫn hạn chế chiến thuật. Trước các đối thủ chặt chẽ, thực dụng như Quảng Nam, HAGL có thể thua rất dễ dàng.

Sau tất cả, Đội bóng quốc dân vẫn còn một đống nỗi lo - Ảnh 2.

Công Phượng lúc trồi, lúc sụt ở V-League. Hiện Phượng đang trong giai đoạn sa sút phong độ, giống phong độ chung của CLB HAGL.

Bầu Đức đã nhiều lần khẳng định rõ rằng ông đang đào tạo những lớp cầu thủ trẻ phục vụ cho bóng đá nước nhà, cho ĐTQG. Ở khía cạnh đó, ông đang làm được và xứng đáng hưởng niềm vui.

Nhưng khi những cầu thủ ấy trở về CLB và cả tập thể gặp khó khăn vì nhiều lý do khác nhau, đấy là nỗi lo và buồn của riêng bầu Đức, cũng như của những ai làm bóng đá trên phố Núi. Chẳng có ai lo thay những nỗi niềm ấy, có chăng là một bộ phận NHM buồn cùng.

Cách giải quyết vấn đề của HAGL thì đã có lắm chuyên gia hết lòng lên tiếng góp ý. Nào là thay đổi chiến thuật, tuyển thêm ngoại binh... Nhưng cần phải biết, HAGL và bầu Đức gần như đang "kín cổng cao tường" trước những ý kiến bên ngoài.

Sau tất cả, Đội bóng quốc dân vẫn còn một đống nỗi lo - Ảnh 3.

Văn Toàn vẫn đang "tịt ngòi" sau 10 vòng V-League. HAGL thì mới có 10 điểm ở mùa giải năm nay, đứng thứ 11 trên BXH.

Thế nên có lẽ cũng chỉ còn cách chờ HAGL tự khởi sắc lên. Hoặc nếu họ không khá hơn thì đành hy vọng, những viên ngọc sáng sẽ không bị hao mòn vì thất bại.

Tương lai nào chờ Xuân Trường ở Gangwon?

CLB Hàn Quốc theo rất sát hành trình khoác áo ĐTVN lần này của Xuân Trường. Sau mỗi trận đấu, trang chủ của Gangwon đều đăng tải tin tức về Trường. Tuy nhiên, những tin tức ấy có phần lăng xê thái quá để PR hình ảnh hơn là đánh giá chuẩn xác về mặt chuyên môn.

Từ khi Xuân Trường sang Gangwon đến giờ, CLB Hàn Quốc cho thấy mình làm tốt hơn hẳn Incheon United ở khía cạnh khai thác hình ảnh. Còn dấu hiệu cho thấy Gangwon sắp cho Xuân Trường ra sân thi đấu thì vẫn chưa thấy.

Công bằng mà nói, Xuân Trường chơi không xuất sắc trước Đài Bắc Trung Hoa và sa sút phong độ trước Afghanistan. Thế nên khi trở lại Gangwon, cơ hội được ra sân của tiền vệ người Tuyên Quang không hề sáng hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại