Sau "sân ruộng" và "sân vườn", chủ nhà Indonesia xếp cả sân đất nện cho đội bóng dự Asiad

Lupo |

Những sân tập mà U23 Việt Nam và các đội bóng tại Asiad 2018 trải qua ngày càng "đa dạng" hơn.

Sau hình ảnh "sân ruộng" của U23 Việt Nam và "sân vườn" của U23 Myanmar, tới lượt U23 Iran tỏ ra không hài lòng với sân tập do chủ nhà Indonesia sắp xếp.

Sau sân ruộng và sân vườn, chủ nhà Indonesia xếp cả sân đất nện cho đội bóng dự Asiad - Ảnh 1.

U23 Việt Nam tập trên "sân ruộng".

Sau sân ruộng và sân vườn, chủ nhà Indonesia xếp cả sân đất nện cho đội bóng dự Asiad - Ảnh 2.

Còn sân tập của U23 Myanmar chẳng khác nào giữa một "khu vườn" rậm rạp.

Sân tập này nằm gần địa điểm U23 Iran đóng quân. Buổi tập cuối cùng trước ngày ra quân tại Asiad 2018 của đội bóng vùng Tây Á diễn ra ở đây. Theo mô tả của tờ Hamshahri, sân tập dành cho U23 Iran chỉ toàn là đất và có một vài bãi bùn.

Hình ảnh sân bóng này khiến nhiều người hâm mộ Việt Nam liên tưởng tới các sân "phủi" chứ không phải là sân tập cho một giải đấu tầm cỡ châu lục.

Bất chấp điều kiện khó khăn, do đã là buổi tập cuối và không có lựa chọn thay thế, U23 Iran vẫn tiến hành mọi thứ như bình thường. Chỉ khác là các cầu thủ phải cẩn thận hơn để tránh chấn thương không đáng có.

Khi hàng loạt đội bóng than phiền về sân tập thì nghĩa là đã tới lúc chủ nhà Indonesia cần nghiêm túc xem lại cách sắp xếp sao cho hợp lý và công bằng hơn.

Những hình ảnh về sân tập của U23 Iran:

Sau sân ruộng và sân vườn, chủ nhà Indonesia xếp cả sân đất nện cho đội bóng dự Asiad - Ảnh 3.
Sau sân ruộng và sân vườn, chủ nhà Indonesia xếp cả sân đất nện cho đội bóng dự Asiad - Ảnh 4.
Sau sân ruộng và sân vườn, chủ nhà Indonesia xếp cả sân đất nện cho đội bóng dự Asiad - Ảnh 5.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại