Sau phẫu thuật bị đau bất thường, người phụ nữ mới phát hiện tội ác khủng khiếp của bác sĩ

Tuyết Nhung |

Người phụ nữ vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc này.

Một phụ nữ người Pakistan mới đây đã lên tiếng trước báo giới cho biết bản thân đã bị cưỡng hiếp trong khi đang làm phẫu thuật cắt trĩ tại một trong những bệnh viện hàng đầu của nước này. Sự việc hiện đang thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận.

Theo báo chí đưa tin, nạn nhân là một người phụ nữ 35 tuổi. Cuối tuần qua, cô đã đến bệnh viện Dịch vụ ở thành phố Lahore, tỉnh Punjab làm phẫu thuật trĩ.

Nhưng khi lấy lại ý thức sau cuộc phẫu thuật, người phụ nữ liền báo cảnh sát cho biết bản thân đã bị xâm hại tình dục. Trong bàn cáo trạng gởi đến sở cảnh sát Lahore, cô nói rằng bản thân đã bị cưỡng hiếp trong suốt 8 giờ đồng hồ diễn ra cuộc phẫu thuật.

Sau phẫu thuật bị đau bất thường, người phụ nữ mới phát hiện tội ác khủng khiếp của bác sĩ - Ảnh 1.

Người phụ nữ đã bị cưỡng hiếp suốt nhiều giờ trong lúc làm phẫu thuật tại bệnh viện Dịch vụ ở Lahore.

"Tôi nhập viện để làm phẫu thuật vào sáng ngày 24/11. Khi hết thuốc mê, tôi tỉnh lại vào buổi tối và phát hiện cơ thể có nhiều chỗ đau nhức, đặc biệt là vùng kín. Cuộc phẫu thuật diễn ra đến 8 tiếng nhưng sau đó họ liền cho tôi xuất viện ra về chỉ trong cùng một ngày", nạn nhân cho biết.

Sau khi về nhà, những cơn đau tại vùng kín càng nghiêm trọng, thậm chí còn chảy máu. Lo sợ, cô liền bảo em gái đưa mình đến bệnh viện Sheikh Zayed. Qua kiểm tra, các bác sĩ tại bệnh viện này kết luận rằng cô đã bị cưỡng hiếp.

Tiến sĩ Yasmin Rashid – Cục trưởng Y tế tỉnh Punjab hôm thứ 2 đã ra thông báo thành lập một ủy ban điều tra gồm 3 thành viên để làm rõ sự việc. Cảnh sát đã tiến hành thu thập các mẫu DNA trên cơ thể người phụ nữ. Sự việc vẫn đang được tiến hành điều tra làm rõ.

Sau phẫu thuật bị đau bất thường, người phụ nữ mới phát hiện tội ác khủng khiếp của bác sĩ - Ảnh 2.

Bệnh viện Dịch vụ là một trong những bệnh viện hàng đầu tại Lahore.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại