Sau lời khen Công Phượng, thầy Park lý giải quyết định cất Văn Quyết trên ghế dự bị

Tiểu Mã - Tú Anh (ảnh: Đoàn Ca) |

HLV Park Hang-seo tỏ ra vô cùng hài lòng với màn trình diễn của các học trò sau khi “đè bẹp” Malaysia tại Mỹ Đình.

Dù được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn song ĐT Việt Nam rốt cuộc lại có chiến thắng khá dễ dàng trước Malaysia nhờ hai khoảnh khắc tỏa sáng của Công Phượng và Anh Đức. Chiến thắng này giúp ĐT Việt Nam nắm quá nhiều lợi thế để giành suất vào bán kết.

Sau trận đấu, HLV Park Hang-seo đã dành sự khen ngợi cho màn trình diễn của các học trò: "Tôi rất vui và hài lòng với cách chơi, cách giành chiến thắng của toàn đội. Tôi hài lòng vì vượt qua rào cản lớn nhất ở bảng đấu là Malaysia. Tôi còn vui vì có 3 điểm và không cầu thủ nào bị chấn thương".

HLV Park Hang-seo đặc biệt khen ngợi Công Phượng: "Công Phượng là một trong 3 mũi tấn công, nên việc ghi bàn là đương nhiên, chẳng có gì là lạ cả. Tôi không hề bất ngờ. Công Phượng có khả năng dứt điểm và xử lý bóng trong phạm vi hẹp rất tốt".

Sau lời khen Công Phượng, thầy Park lý giải quyết định cất Văn Quyết trên ghế dự bị - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo vô cùng hài lòng với các học trò.

Thầy Park cũng lý giải về việc lựa chọn Văn Đức ở đội hình xuất phát thay thế "đàn anh" Văn Quyết: "Văn Quyết là cầu thủ lớn, có chỗ đứng ở đội tuyển, luôn được đảm bảo vị trí. Tôi là HLV trưởng chịu trách nhiệm cao nhất, phải đưa ra một đấu pháp phù hợp.

Tôi hiểu về đối thủ và tìm những con người tốt nhất để ra sân. Việt Nam có 23 cầu thủ, có nhiều sự lựa chọn. Đó là lý do tôi không dùng Văn Quyết ở đội hình xuất phát".

Vị thuyền trưởng bên phía ĐT Việt Nam cũng nói về sự kết hợp giữa Xuân Trường và Quang Hải ở vị trí tiền vệ trung tâm: "Ở Asiad vừa rồi Quang Hải được thử nghiệm đá tiền vệ trung tâm. Hải có tư duy cực tốt, trong khi Trường không có phong độ ở giải này. Nhưng tất cả chúng ta đều thấy Xuân Trường là cầu thủ xuất sắc.

Tôi tin sự kết hợp giữa Quang Hải và Xuân Trường là rất tuyệt vời, là cầu nối trong lối chơi của tuyển Việt Nam. Tôi chỉ yêu cầu Hải và Trường phòng ngự nhiều hơn. Cả hai tấn công bẩm sinh rồi, không phải nói nhiều".

Nói về màn quyết đấu Myanmar với ý nghĩa cạnh tranh suất nhất bảng A, thầy Park nói: "Vào sáng mai đội có buổi tập nhẹ, sau đó di chuyển sang Myanmar. Tôi chưa nghĩ tới vị trí nhất hay nhì bảng mà cần cho cầu thủ nghỉ ngơi, tập trung cho trận đấu".

Tiền đạo Anh Đức chia sẻ sau trận đấu: "Cảm xúc của tôi lúc này rất vui khi đã giúp đội giành chiến thắng. Tôi xin được cảm ơn các đồng đội đã tạo cơ hội, cảm ơn tập thể đã cũng nắm tay để giành chiến thắng.

Việt Nam và Malaysia khác nhau nhiều điểm trong trận đấu hôm nay. Việt Nam được chơi trên sân nhà, khán giả cổ vũ. Đó là động lực giúp chúng tôi giành chiến thắng".

Vòng bảng AFF Cup 2018: Việt Nam 2-0 Malaysia (nguồn: Next Media)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại