Sau gần 2 năm đại sứ Nga bị ám sát, Thổ Nhĩ Kỳ hoàn tất điều tra

PHƯƠNG ANH |

Các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đã hoàn tất điều tra vụ ám sát đại sứ Nga Andrei Karlov, cơ quan thông tấn nước này cho biết.

Theo tờ Anadolu, bản cáo trạng của vụ án đã hoàn tất và khi văn phòng công tố Ankara phê duyệt, vụ việc sẽ được đưa ra tòa.

Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrei Karlov bị ám sát vào ngày 19/12/2016 trong buổi khai mạc triển lãm ảnh “Nước Nga từ Kaliningrad tới Kamchatka qua con mắt của lữ khách” tại Ankara. Thủ phạm bị lực lượng an ninh bắn hạ ngay sau khi nổ súng ám sát Đại sứ Nga Karlov là một sỹ quan cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tên Mevlut Altyntash.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ tổng cộng 8 nghi phạm trong quá trình điều tra, bao gồm 4 cựu sỹ quan cảnh sát. Trong số này còn có Hayreddin Aydinbas, CEO tập đoàn truyền thông Guru và Mustafa Timur Ozkan, người tổ chức triển lãm ảnh nơi ông Karlov bị bắn chết.

Trang tin Sabah ngày 19/12/2017 dẫn lời các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ nói người giết Đại sứ Karlov có mối liên hệ với chính trị gia Fethullah Gulen, cựu lãnh tụ hồi giáo, người sáng lập phong trào Gulen mà chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ coi là tổ chức khủng bố. Các nhà điều tra Thổ Nhĩ Kỳ tin rằng kẻ ám sát đại sứ Nga quen biết Gulen và đã nhận tất cả thông tin và chỉ thị qua điện thoại.

Giới chức trách Thổ Nhĩ Kỳ nói Gulen, sống ở Mỹ từ năm 1999, có thể đã đứng sau một nỗ lực đảo chính thất bại ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/7/2016.

Video: Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ bị ám sát ngay trên bục phát biểu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại