Sau Công Phượng và HAGL, Hữu Thắng lại có thêm cơn "đau đầu" trước thềm VL Asian Cup

Trương Phi |

Những cậu học trò của "ông Thắng Nghệ An" đang là những trụ cột ở đội tuyển Việt Nam nhưng khó lòng khiến NHM và vị HLV này thật sự an lòng.

Đọng lại sau trận đấu Sài Gòn 3-1 SLNA chính là câu chuyện về những trung vệ của hai đội. với Hoàng Khánh - Ngọc Hải đã là tuyển thủ quốc gia, người còn lại là Trần Đình Trọng đang được tiến cử.

Bắt đầu với cặp đôi của SLNA, cả hai mới đây đã có tên trong danh sách triệu tập đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho trận đấu với Afghanistan ngày 28/3 tới, vòng loại Asian Cup 2019.

Trong trận đấu chiều qua, Hoàng Khánh và Ngọc Hải đã thi đấu lóng ngóng, khiến SLNA thất thủ. Thật đáng buồn khi lý do được HLV Đức Thắng (SLNA) giải thích, các cầu thủ bị choáng ngợp tâm lý khi bị dẫn bàn sớm, và vì thi đấu ở một trận rất đông khán giả. Dù cho rất dễ thấy, số đông ấy là một sắc vàng sông lam.

Hẳn nhiều người sẽ đặt câu hỏi, thi đấu ở "chảo lửa thành Vinh" giữa lòng Sài Gòn như thế mà còn bị tâm lý, thì làm sao có thể ra đấu trường khu vực và châu lục?

Nếu đấy là sự thật thì chắc chắn là bài toán khó dành cho HLV Hữu Thắng ở đội tuyển. Mà chuyện nó "thật" cũng dễ tin lắm, khi bao năm qua, ĐTVN vẫn cứ thi đấu không tốt mỗi khi được khán giả nhà cổ vũ cuồng nhiệt ở SVĐ Mỹ Đình.

Sau Công Phượng và HAGL, Hữu Thắng lại có thêm cơn đau đầu trước thềm VL Asian Cup - Ảnh 1.

Quế Ngọc Hải mang băng đội trưởng SLNA, đang có phong độ không tốt (Ảnh: Hoàng Tùng).

Ngược lại hoàn toàn với SLNA, đội Sài Gòn đã và đang trui rèn một trung vệ đầy tiềm năng, chính là Trần Đình Trọng. Cầu thủ này chỉ mới sinh năm 1997 nhưng đã có thâm niên đá chính tại V-League hơn 1 mùa giải.

Như lời tiết lộ của HLV Đức Thắng (Sài Gòn) rằng: "Đình Trọng đã là trụ cột của Sài Gòn từ mùa 2016. Và tôi cũng đã tiến cử Trọng lên tuyển với anh Hữu Thắng. Anh Thắng mới bảo lại là không ngờ Trọng trẻ thế, nhìn cách thi đấu già dặn lắm".

Đình Trọng hồi đầu tháng 2/2017 cũng đã được triệu tập lên U23 Việt Nam. Hiện Trọng đang trong tốp những trung vệ nội thi đấu hiệu quả nhất V-League 2017.

Ở lần tập trung đội tuyển Việt Nam lần này, anh vắng mặt vì tập trung cùng U20 Việt Nam để chuẩn bị cho World Cup U20 - trọng tâm của bóng đá Việt Nam trong năm nay.

Sự tiến bộ vượt bậc của Đình Trọng, mà như HLV Đức Thắng (Sài Gòn) đã khẳng định; "Hiếm có một trung vệ nào đủ khả năng đá chính tại V-League mà trẻ như Trọng", hẳn sẽ là một gợi ý rất tốt dành cho HLV Hữu Thắng nhưng là trong tương lai.

Sau Công Phượng và HAGL, Hữu Thắng lại có thêm cơn đau đầu trước thềm VL Asian Cup - Ảnh 2.

Trần Đình Trọng làm "tắt điện" các chân sút xứ Nghệ (Ảnh: Hoàng Tùng).

Nên nhớ rằng, trong quá trình chuẩn bị AFF Cup 2016, vị trí trung vệ luôn là nỗi lo của tuyển Việt Nam. Nhưng HLV Hữu Thắng lại có những lựa chọn... kỳ lạ. Ông triệu tập Đặng Quang Huy dù cầu thủ này là dự bị thứ 4 cũng như mới có 4 lần đá chính cho Hải Phòng khi đó.

Đặc biệt, ông Thắng kiên quyết giữ lại một Đinh Tiến Thành thi đấu lóng ngóng trong các trận giao hữu. Để rồi khi Đình Luật bị phạt thẻ đỏ lãng xẹt ở trận gặp Campuchia, vị trí trung vệ khủng hoảng, trách nhiệm được đặt lên vai cầu thủ trẻ Bùi Tiến Dũng và người hâm mộ thấp thỏm lo âu.

Sau Công Phượng và HAGL, Hữu Thắng lại có thêm cơn đau đầu trước thềm VL Asian Cup - Ảnh 3.

HLV Hữu Thắng từng phải ngậm đắng khi các trung vệ mắc nhiều lỗi lãng xẹt (Ảnh: Hoàng Tùng).

HLV Hữu Thắng là một trung vệ thép của ĐTVN khi còn thi đấu, nhưng chính phòng tuyến này lại đang có sự chông chênh ở thì hiện tại. Có cảm tưởng, ông Thắng vẫn rất bảo thủ, trọn niềm tin vào những cậu học trò thân quen, để mà bất chấp hết mọi lỗi lầm lẫn phong độ lúc này của họ.

Mới đây, Đình Luật đã quyết định chia tay đội tuyển. Dù thực tâm ghi nhận sự đóng góp của trung vệ kì cựu này, nhưng có lẽ nhiều người đã "thở phào nhẹ nhõm".

Và tất cả đang cùng ngóng chờ gương mặt được gọi thay thế, mong sẽ mang lại được sự yên tâm nhất định cho hàng thủ đội tuyển Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại