Sau chuối, đến lượt cà chua, cam cũng cần "giải cứu"

Phong Lan |

Chung tình trạng trồng đại trà, được mùa, mất giá, bị tư thương ép, cà chua Bắc Giang, cam sành Hà Giang đều phải tìm tới cách giải cứu thông qua các nhóm hoạt động xã hội nhằm tiêu thụ được nông sản.

Cà chua Bắc Giang: Ép giá 1.000 đồng/kg, bán lại giá 5.000 đồng

Bà Nguyễn Kim Xuân, hội trưởng hội chữ thập đỏ tại xã An Hà – Lạng Giang, Bắc Giang, là người đã đứng lên kêu gọi mọi người ủng hộ, giúp đỡ bà con trồng cà chua ở địa phương. Theo bà Xuân, giá cà chua tại Bắc Giang hiện chỉ còn 1.000 đồng/kg hái tại ruộng, trong khi giá bán lẻ tại Hà Nội có nơi lên tới 10.000 đồng/kg.

Nữ hội trưởng này đã thu mua cà chua tại ruộng với giá 3.000 đồng/kg cho nông dân, sau đó chuyển xuống Hà Nội. Tại đây, cà chua được bán giá 5.000 đồng/kg.

Chị Trang, chủ một cửa hàng bán cà chua giúp nông dân Bắc Giang, cho biết với mỗi 2 tấn hàng, chi phí vận chuyển, bốc dỡ phải trả là 1,9 triệu đồng, tương ứng 1.000 đồng/kg.

Sau chuối, đến lượt cà chua, cam cũng cần giải cứu - Ảnh 1.

Cà chua chín rộ ở Bắc Giang chỉ có giá 1.000 đồng/kg tại ruộng.

"Cà chua được vận chuyển xuống Hà Nội đều đã chín mọng, khiến hao hụt trong quá trình vận chuyển lên tới 10-20%. Tôi bán 5.000 đồng/kg, trừ chi phí (tính cả nhân công, dập nát) thì không có lãi mà thực tế phải chịu lỗ".

Cam sành Hà Giang: 36 tấn cam giá 3.000 đồng/kg

Ngày 21/2, Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Đoàn đã khởi động chiến dịch tiêu thụ cam sành giúp nông dân tại huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang. Sau một tuần triển khai, 36 tấn cam được tiêu thụ là con số mà chiến dịch thu được.

Là điểm đầu tiên của chiến dịch, các bạn sinh viên tình nguyện tại Trụ sở cơ quan Trung ương Đoàn, số 62 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, sau 6 ngày đã bán được khoảng 25-30 tấn cam. Bạn Trang, người phụ trách điểm bán cam tại trường Học viện Thanh thiến niên Việt Nam, số 3, Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội, cho biết, sau 4 ngày các bạn đã bán được hơn 5 tấn cam.

Anh Vũ Minh Thảo, Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Đoàn, người khởi đầu chiến dịch, chia sẻ đã tổ chức được 5 địa điểm bán cam giúp bà con. Giá cam tại vườn bị thương lái ép chỉ còn 3.000 đồng/kg được thu mua lại với giá 10.000 đồng. Tuy vậy, khi chuyển về Hà Nội, giá đã lên tới 18.000 đồng.

"cam trên đường vận chuyển xuống tới Hà Nội thường sẽ bị hỏng một lượng lớn vì va đập. Tính bình quân cứ 4-5 thùng sẽ bị mất 1 thùng hỏng, do dập nát. Do vậy, giá bán ra thị trường cao hơn để bù chi phí vận chuyển, băng rôn, túi nilong, hao hụt sản phẩm...

Đặc biệt, theo anh Thảo việc giúp đỡ bà con Hà Giang lần này không chỉ đơn thuần là bán hết số cam đang tồn đọng, mà bên anh còn chú ý làm thương hiệu giúp họ. Điều này sẽ giúp cam Sành Hà Giang có chỗ đứng trên thị trường, từ đó làm giảm đi tình trạng cam "ế" như nhiều năm qua.

"Trước dịp Tết Nguyên Đán bên Đoàn đã có hỗ trợ bà con Hà Giang bán 15 tấn cam. Nhưng sản lượng cam sành hiện tại của Hà Giang là rất lớn, riêng xã Hương Sơn, huyện Quang Bình là 1.000 tấn. Vì vậy, câu chuyện sau Tết của bà con Hà Giang không chỉ là hỗ trợ họ bán cam trong lúc khó khăn, mà còn làm thương hiệu giúp bà con".

Theo đó, đơn vị này đã làm 10.000 chiếc hộp, mỗi chiếc có giá 15.000 đồng, đựng được 10kg cam, đóng thương hiệu "cam sành Hà Giang". Số tiền để làm hộp lên tới 150 triệu đồng, nhằm thực hiện được mục tiêu đề ra là hỗ trợ nông dân bán hết được 100 tấn cam đến ngày 10/3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại