Sáu cái tên cuối cùng nào của U23 Việt Nam sẽ bị loại?

Hà Phương |

Sau khi chia tay Trần Thành, Lâm Quý và Trọng Huy do chưa bình phục chấn thương, danh tính 5 cầu thủ bị loại trong đợt gút danh sách lần 2 của U23 Việt Nam đã được tiết lộ.

Theo đó, 5 cầu thủ Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Tĩnh), Trần Đức Nam (Hà Tĩnh), Đậu Văn Toàn (Hà Nội), Nguyễn Vũ Tín, Trần Văn Bửu (Sài Gòn) sẽ không tiếp tục hành trình cùng đội tuyển U23 Việt Nam mà phải trở về CLB.

Hiện tại, U23 Việt Nam còn 29 thành viên và HLV Park Hang-seo sẽ còn một lần sàng lọc cầu thủ nữa để chốt lại danh sách chính thức 23 cầu thủ tham dự vòng loại U23 châu Á 2020. Vậy những cái tên nào đang đứng trước nguy cơ bị loại?

Thủ môn: Trong danh sách hiện tại đang có 4 thủ môn. Ngoài Bùi Tiến Dũng chắc suất, 3 cái tên còn lại được đánh giá là gần như ngang cơ nhau. Tuy nhiên Văn Biểu và Văn Toản có vẻ như đang chiếm ưu thế hơn đôi chút.

Trong khi Văn Biểu là thủ môn số 1 tại giải U22 Đông Nam Á 2019 thì Văn Toản có chiều cao vượt trội (1m84). Với việc "cậu út" Y Êli Niê không được đưa vào danh sách đăng ký ở trận giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa tối qua, sẽ không quá ngạc nhiên nếu thủ thành người Đắk Lắk là cái tên bị loại.

Sáu cái tên cuối cùng nào của U23 Việt Nam sẽ bị loại? - Ảnh 1.

Thủ môn Y Êli Niê hoàn toàn có thể bị loại ở đợt gút danh sách cuối cùng.

Hậu vệ: Chiến lược gia người Hàn Quốc hiện còn trong tay 10 hậu vệ. Trong đó 6 người đã chắc suất tham dự vòng loại sắp tới (Đình Trọng, Thành Chung, Văn Hậu, Tấn Sinh, Tấn Tài, Tùng Quốc).

Trong 4 người còn lại, Đức Chiến đang chiếm đôi chút ưu thế khi ở trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa mới đây đã chơi khá thành công và ghi điểm với một cú sút cực đẹp nâng tỷ số lên 2-0. Trong 3 cái tên còn lại (Thanh Thịnh, Văn Đạt và Mạc Đức Việt Anh), nhiều khả năng sẽ có 2 người phải làm khán giả ở giải đấu sắp tới.

Tiền vệ: Sau khi đã "thanh lý" 3 tiền vệ ở lần gút danh sách thứ 2, khu trung tuyến đã bớt chật chội hơn nhiều khi chỉ còn lại 9 người. Phần lớn trong số này là những tiền vệ tương đối dày dạn kinh nghiệm trận mạc và gần như chắc chắn sẽ có suất trên hàng tiền vệ của U23 Việt Nam tại giải đấu sắp tới. So với những cầu thủ này, Lê Văn Xuân "non" hơn cả và sẽ là cái tên dễ bị loại nhất trước giờ G.

Sáu cái tên cuối cùng nào của U23 Việt Nam sẽ bị loại? - Ảnh 2.

Lê Văn Xuân gặp hạn chế lớn về kinh nghiệm.

Tiền đạo: Với việc tiền đạo trụ cột Tiến Linh vẫn chưa kịp bình phục chấn thương, HLV Park Hang-seo có thể sẽ phải cân nhắc kỹ hơn trong việc chọn ai, loại ai.

Ở trận giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa vừa qua, Thanh Bình đã gây ấn tượng mạnh khi lập cú đúp, Đức Chinh cũng ghi được 1 bàn. Vì thế, cuộc cạnh tranh trên hàng công sẽ chỉ còn diễn ra giữa 3 cái tên: Tiến Anh, Xuân Tú, Danh Trung. Trong số này, chiến lược gia người Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ chỉ giữ lại 1-2 cái tên mà thôi (tùy thuộc vào khả năng hồi phục của Tiến Linh)

Nếu không có gì bất ngờ vào phút chót, 6 cái tên cuối cùng phải làm khán giả ở vòng loại U23 châu Á 2020 sẽ là Y Êli Niê, Văn Đạt, Mạc Đức Việt Anh, Văn Xuân, Tiến Anh và Xuân Tú.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại