Sau bồi thường, ông Huỳnh Văn Nén sẽ đề nghị xử lý cán bộ làm oan sai

Hoàng Đan |

"Trong thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ xử lý cán bộ làm sai, kể cả việc khởi tố, xét xử và ông Huỳnh Văn Nén cùng các luật sư sẽ tiếp tục đề nghị xử lý đúng người, đúng tội", luật sư Phạm Công Út cho hay.

Sáng 17/1, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tổ chức họp báo công bố chính thức thông tin mức bồi thường cho "người tù xuyên thế kỷ" Huỳnh Văn Nén sau 7 lần thương lượng là 10.001.335.000 đồng.

Trao đổi với chúng tôi, luật sư Phạm Công Út, người bảo vệ quyền lợi cho ông Nén cho biết, trước khi vấn đề thương lượng bồi thường được đặt ra, thân chủ của ông đã đưa ra 4 yêu cầu.

Trong đó, yêu cầu một số báo đăng lời cải chính về thông tin không đúng với ông Nén trước khi tòa tuyên án và việc này đã được giải quyết, khép lại.

Thứ nữa, ông Nén yêu cầu xử lý, khởi tố các cán bộ trong ngành công an, viện kiểm sát, tòa án đã làm oan sai cho ông ở các vụ án.

"Danh sách đề nghị xử lý của ông Nén đưa ra gồm rất nhiều các cán bộ của các ngành tư pháp có liên quan đến hai vụ án oan và cơ quan chức năng cũng đã triệu tập không ít người để xem xét hành vi cụ thể. Hiện việc này đang tiếp tục được làm", luật sư Út thông tin.

Cũng theo luật sư Út, ông Nén cũng đã đề nghị các luật sư bảo vệ và làm đơn đề nghị giám đốc thẩm về hành vi Hủy hoại tài sản mà ông cho rằng bị oan sai.

"Trong lần bồi thường này, lẽ ra ông Nén bị ngồi tù oan 17 năm 6 tháng 11 ngày nhưng các cơ quan chức năng đã trừ đi 2 năm tù đối với tội Hủy hoại tài sản đối với ông vẫn chưa được minh oan.

Do vậy, số tiền 10.001.335.000 đồng này chỉ là bồi thường trong thời gian ở tù 15 năm 6 tháng 11 ngày còn 2 năm kia sẽ phải tiếp tục xem xét xem có tội hay không có tội. Nếu được minh oan thì sẽ tiếp tục xin lỗi, bồi thường", luật sư Út cho biết thêm.

Yêu cầu thứ 4 được ông Nén đưa ra là về vấn đề bồi thường và theo luật sư Út, đây là yêu cầu cuối cùng.

Về công việc tiếp theo, luật sư Út cho hay, sau khi có kết quả bồi thường này sẽ là căn cứ để các cơ quan chức năng tiến hành xem xét xử lý và có thể khởi tố những người làm oan sai đối với ông Nén.

"Quyết định bồi thường cho ông Nén là 10.001.335.000 đồng thì với số tiền này thì đây là sai phạm đặc biệt nghiêm trọng đối với các cán bộ làm sai cho ông.

Do vậy, chắc chắn trong thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ có những quyết định xử lý cán bộ làm sai, kể cả việc khởi tố, xét xử.

Còn ông Huỳnh Văn Nén cùng các luật sư sẽ tiếp tục theo dõi, đề nghị cơ quan chức năng xử lý đúng người, đúng tội, không bỏ lọt những người làm oan sai cho ông", luật sư Út nhấn mạnh.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại