“Sát thủ" số 1 của Thái Lan lập cột mốc khiến Công Phượng, Xuân Trường phải ngưỡng mộ

Tiểu Mã |

Ngay trong trận đấu đầu tiên trên đất Nhật Bản, tiền đạo số 1 của ĐT Thái Lan - Teerasil Dangda đã để lại ấn tượng vô cùng đặc biệt.

Vòng 1 J-League 2018: Sanfrecce Hiroshima 1-0 Consadole Sapppro (12h00 ngày 24/2/2018 giờ Việt Nam)

Trận đấu vòng 1 giải VĐQG Nhật Bản (J-League) 2018 có sức hút vô cùng đặc biệt với người hâm mộ ở Thái Lan bởi hai ngôi sao sáng nhất xứ Chùa Tháp là tiền đạo Teerasil Dangda và tiền vệ Chanathip Songkrasin đối đầu nhau khi Sanfrecce Hiroshima tiếp đón Consadole Sapporo.

Đây cũng là trận đấu ra mắt của Teerasil Dangda ở xứ Mặt trời mọc và tiền đạo này đã lập tức tỏa sáng, trong ngày mà có rất đông CĐV Thái Lan đã "đổ bộ" sang thành phố Hiroshima.

“Sát thủ số 1 của Thái Lan lập cột mốc khiến Công Phượng, Xuân Trường phải ngưỡng mộ - Ảnh 2.

Rất đông CĐV Thái Lan đã tới sân cổ vũ cho cả Dangda lẫn Chanathip.

Chính Dangda đã trở thành người hùng của trận đấu khi đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất (ở phút 28), giúp đội nhà Sanfrecce Hiroshima giành chiến thắng sát nút 1-0 để tạm đứng thứ 2 trên BXH J-League sau vòng đấu khai màn.

Đặc biệt hơn, Dangda đã xác lập cột mốc trở thành cầu thủ đầu tiên của Thái Lan ghi được bàn ở đấu trường J-League. Dễ hiểu khi ngay sau khi trận đấu kết thúc, tờ Siamsports của Thái Lan đã gọi pha làm bàn của Dangda là một dấu ấn lịch sử.

Năm ngoái, "Messi Thái" Chanathip Songkrasin cũng để lại rất nhiều dấn ấn khi trở thành trụ cột ở tuyến giữa của CLB Consadole Sapporo. Mặc dù chưa từng ghi bàn nhưng Chanathip có vai trò rất lớn ở nhiệm vụ kiến tạo và kiến thiết thiết lối chơi của đội bóng.

“Sát thủ số 1 của Thái Lan lập cột mốc khiến Công Phượng, Xuân Trường phải ngưỡng mộ - Ảnh 3.

Dangda và Chanathip trước cuộc đối đầu trên đất Nhật.

So với người đồng hương Chanathip thì màn khởi đầu của Dangda trên đất Nhật Bản còn ấn tượng hơn bởi ngoài bàn thắng duy nhất của trận đấu, chân sút kỳ cựu này còn không ít lần đe dọa khung thành của đội khách. Anh chính là người được chọn xuất sắc nhất của trận này.

Với màn khởi đầu hoàn hảo này, Dangda càng có cơ sở để trở thành chân sút chủ lực của Sanfrecce Hiroshima ở J-League 2018. Đây là điều khá trái ngược với Xuân Trường và Công Phượng, Tuấn Anh khi "xuất ngoại" sang Nhật Bản và Hàn Quốc. 

Đặc biệt là với Xuân Trường bởi dù anh từng có 2 năm chơi bóng ở K-League nhưng chưa một lần ghi bàn và số lần ra sân cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

“Sát thủ số 1 của Thái Lan lập cột mốc khiến Công Phượng, Xuân Trường phải ngưỡng mộ - Ảnh 4.

Dangda nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất trận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại