Sát hại bạn xong lên giường nằm nói: 'Tau chịu chết'

Đ.LAM |

Sau khi bị cáo đâm bạn xong thì lên giường nằm và nói: “Tau đâm chết người rồi, tau chịu chết”.

Sáng 9-7, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Phan Công Hoài (36 tuổi, trú xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) 15 năm tù về tội giết người .

Theo hồ sơ, chiều 6-1-2018, tại nhà bếp khu tập thể Đội Xây lắp 2 Chi nhánh Sông Đà 605, Công ty Sông Đà 6 (đóng tại xã Đồng Văn, huyện miền núi Quế Phong, Nghệ An ), anh Trịnh Quốc Tưởng là công nhân mới cưới vợ nên tổ chức mời mọi người ăn cơm và uống rượu báo hỷ.

Số người tham gia khoảng 50 người, chủ yếu là công nhân đang làm việc cho Đội Xây lắp 2 đang xây dựng công trình thủy điện ở xã Đồng Văn.

Đến khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, sau khi ăn nhậu xong, Hoài cùng nhóm công nhân ngồi uống nước và đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Quá trình đánh bạc ăn tiền, anh Nguyễn Văn Cường (41 tuổi, công nhân Đội Xây lắp 2) là người cầm cái xóc đĩa. Ván bài đầu tiên, hai công nhân khác đặt mỗi ván 10.000 đồng.

Riêng Hoài đặt 20.000 đồng nhưng không có tiền lẻ nên đưa tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng đặt xuống chiếu nói “đánh 20.000 đồng”.

Cả nhóm bị thua nên anh Cường cầm hết tiền và lấy luôn tờ tiền 200.000 đồng của Hoài. Lúc này, Hoài nói chỉ đánh 20.000 sao cầm hết 200.000. Trong lúc cự cãi anh Cường dùng cùi tay đánh vào người Hoài.

Hoài đứng dậy lấy con dao để dưới đầu gầm giường lên thì công nhân Nguyễn Thế Đoan thấy và can ngăn, ôm Hoài. Hoài vùng ra và lúc này anh Cường chạy tới thì Hoài dùng dao đâm một nhát trúng người anh Cường khiến anh gục tại chỗ, tử vong.

Sát hại bạn xong lên giường nằm nói: Tau chịu chết - Ảnh 1.

Phiên tòa sơ thẩm.

Sau khi đâm anh Cường, Hoài lên giường nằm và nói “Tau đâm chết người rồi, tau chịu chết”. Đến sáng hôm sau, Hoài đến Công an huyện Quế Phong đầu thú.

Về dân sự, gia đình bị cáo Hoài đã bồi thường 100 triệu đồng cho đại diện hợp pháp của người bị hại là chị Nguyễn Thị Thu Hằng (vợ anh Cường). Chị Hằng không yêu cầu bồi thường gì thêm và làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Hoài.

Tại phiên tòa, Hoài thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải, trình bày hoàn cảnh khó khăn và bản thân phạm tội lần đầu, xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm ra tù làm lại cuộc đời.

Sau khi cân nhắn các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên án như trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại