Sắp tiếp cận được khu vực nạn nhân mắc kẹt trong hang sâu ở Si Ma Cai

CƯỜNG NGÔ |

Theo chính quyền địa phương, hiện cơ quan chức năng gần tiếp cận được khu vực nạn nhân bị mắc kẹt ở hang sâu huyện Si Ma Cai (Lào Cai), chỉ còn khoảng 2m nữa là có thể đưa nạn nhân ra ngoài.

Liên quan công tác giải cứu nạn nhân Giàng Seo Lử bị mắc kẹt trong hang ở Lào Cai, tối 7.6, ông Giàng Seo Châu, Chủ tịch xã Mản Thần, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai cho biết, theo quan sát trong hang, hiện còn khoảng gần 2m nữa là tiếp cận đến khu vực ông Lử mắc kẹt.

Theo ông Giàng Seo Châu, hơn 100 người thuộc các đơn vị có thẩm quyền trên địa bàn huyện Si Ma Cai và tỉnh Lào Cai vẫn đang tích cực đưa khối lượng đất, đá ra ngoài, để tìm cách tiếp cận khu vực nạn nhân gặp nạn.

"Trong đêm nay, hoặc sáng mai, hy vọng có thể tiếp cận nơi ông Giàng Seo Lử mắc kẹt, nếu thời tiết thuận lợi", ông Châu nhận định.

Cũng nói về công tác giải cứu nạn nhân, đại tá Hoàng Tiến Binh, Trưởng Công an huyện Si Ma Cai cho hay, sau khi lấy cát, đất đá tại điểm thắt nút trong hang ra ngoài, lực lượng cứu hộ sẽ khoan mở rộng đoạn hẹp để tìm kiếm nạn nhân.

Theo đó, hang đá mà nạn nhân mắc kẹt là hang dốc, sâu vào trong lòng núi. Bên trong hang có nước chảy ra ngoài. Vì hang sâu, không có không khí, cơ hội sống sót của nạn nhân rất ít.

Ngày 31.5, ông Giàng Seo Lử (56 tuổi) cùng em họ là Giàng Seo Dùng xuống hang cách nhà khoảng một km để tháo máy bơm nước sinh hoạt thì trời đổ mưa lớn, cuốn đất đá lấp kín cửa hang. Anh Dùng đứng ở cửa hang may mắn thoát nạn, ông Lử bị mắc kẹt ở phía trong.

Cửa hang nơi nạn nhân mắc kẹt chỉ vừa một người, sâu khoảng 30 m thì có một nút thắt sau đó phình rộng ở bên trong. Lực lượng cứu hộ nhận định nan nhân có thể đang mắc kẹt trong vị trí này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại