Sập sàn bê tông, ít nhất 1 người chết, gần chục người bị thương

Minh Thư |

Khi khối bê tông bắt đầu bơm lên sàn, một số công nhân nhìn thấy có dấu hiệu chuyển động mạnh. Biết có sự cố, nhiều công nhân bên dưới hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài. Tuy nhiên, do sàn sập quá nhanh nên một số bị kẹt lại bên dưới.

Công an huyện Bến Lức, Long An vừa cho biết, đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn, Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh tiến hành cứu hộ cứu nạn, khám nghiệm hiện trường vụ  sập sàn bê tông tại khu công nghiệp Thịnh Phát (ấp 5, xã Lương Bình, huyện Bến Lức) vào chiều ngày 23-11 làm nhiều công nhân đang thi công bị thương vong.

Được biết, đơn vị thi công công trình là Công ty cổ phần xây lắp Sanacons.

Nạn nhân trong vụ sập sàn bê tông đã tử vong là anh Lâm Phước Lộc (17 tuổi, ngụ huyện Gò Công, Tiền Giang). 

Một số trường hợp bị thương đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Bến Lức là anh Nguyễn Phan Thế Hiệp (28 tuổi, ngụ xã Lợi Hải, H.Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận), Trần Văn Thắng (43 tuổi, ngụ H.Nga Sơn, Thanh Hóa), Trần Văn Nam (24 tuổi, ngụ xã Gia Canh, H.Định Quán, Đồng Nai), Nguyễn Văn Tân (18 tuổi, ngụ H.Gò Công, Tiền Giang) và Nguyễn Hải Hoàng (25 tuổi, ngụ Tiền Giang).

Ngoài ra, còn một nhóm công nhân đa chấn thương được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Long An cấp cứu. Hiện chưa thống kê được bao nhiêu trường hợp gặp nạn.

Sập sàn bê tông, ít nhất 1 người chết, gần chục người bị thương - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ sập sàn bê tông

Một công nhân bị thương nhẹ đang có mặt tại hiện trường cho biết, khoảng 15 giờ cùng ngày, trên 20 công nhấn trực tiếp thi công phần sàn khối nhà ba tầng của công trình. 

Khi khối bê tông bắt đầu bơm lên sàn, một số công nhân nhìn thấy có dấu hiệu chuyển động mạnh. Biết có sự cố, nhiều công nhân bên dưới hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài. Tuy nhiên, do sàn sập quá nhanh nên một số bị kẹt lại bên dưới.

Phát hiện tại nạn, nhiều nhân viên công ty bảo vệ tòa nhà điện báo để xe ô tô của khu công nghiệp đến chuyển nạn nhân đi cấp cứu. Do số bị thương đông nên có 2 xe chuyển đi cùng lúc, số còn lai vẫn kẹt cứng bên dưới, sau đó tiếp tục đưa thêm 4 nạn nhân ra ngoài chuyển cấp cứu tiếp.

Thi thể của nạn nhân Lộc đa chấn thương do bị khối bê tông đè vào giữa. Sau khi sự việc xảy ra hai giờ, gia đình anh có mặt để chờ làm thủ tục đưa về nhà mai táng. Ngoài anh Lộc còn có hai người khác là bà con ruột với anh cùng làm trong công trình cũng bị thương nhưng nhẹ hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại