Sắp quét sạch IS ở Damascus, Syria ra tối hậu thư cho phiến quân

Thiên Minh |

Chính phủ Syria bắt đầu liên lạc với các nhóm phiến quân tại tỉnh Homs để thương lượng về một thỏa thuận đầu hàng, cho phép các tay súng lựa chọn hoặc là rời bỏ khu vực chiếm đóng, hoặc là đối mặt với một cuộc tấn công.

Không quân Syria trút bão lửa thiêu rụi các vị trí khủng bố ở Damascus Sau Đông Ghouta, chiến đấu cơ Nga ồ ạt giội bom diệt IS ở Nam Damascus Syria “giăng lưới” hệ thống tên lửa S-125 ở Damascus

Reuters ngày 25-4 đưa tin, Syria đã chính thức loan báo về kế hoạch giải phóng các vùng lãnh thổ ở tỉnh Homs khỏi tay phiến quân ngay sau khi quân đội nước này đẩy lùi thành công khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và Mặt trận al-Nursa ở phía Nam thủ đô Damascus.

Bộ trưởng Bộ Các vấn đề hàn gắn dân tộc Syria Ali Haidar cho biết các tay súng đối lập ở khu vực Rastan, Talbiseh và Houla thuộc phía Bắc tỉnh Homs đã nhận được đề nghị đầu hàng từ Damascus. Theo đó, các nhóm chiến binh này sẽ được phép sơ tán an toàn khỏi Homs để di chuyển tới miền Bắc Syria hiện do phiến quân kiểm soát.

Ông Haidar cũng cho biết đề nghị tương tự đã được chuyển tới phiến quân ở miền Nam Syria, nơi có vùng giảm căng thẳng được Mỹ và Nga nhất trí thiết lập hồi năm ngoái. Các tay súng phiến quân sẽ đối mặt với một cuộc tấn công nếu không chịu hạ vũ khí.

Sau khi giành lại quyền kiểm soát khu vực Đông Ghouta hồi đầu tháng, Syria đã bắt đầu nã pháo vào nơi ẩn nấp của các phần tử Hồi giáo cực đoan ở phía Nam Damascus từ ngày 17-4, cũng theo Reuters.

Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria nói rằng chiến dịch trên nhằm vào mục tiêu là các nhóm vũ trang thuộc IS và Mặt trận al-Nusra ở Trại Yarmouk và sau đó là Al-Qadam và Hajar Al-Aswad. Khác với phiến quân, Damascus không thoả thuận về bất cứ điều khoản gì với các tay súng khủng bố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại