Sao TQ sống giữa "khu ổ chuột" ở Olympic, đến điện cũng tậm tịt

Tiểu Mã |

Thật khó có thể hình dung các VĐV Trung Quốc lại phải sống trong những căn phòng tồi tàn đến vậy khi tham dự Olympic.

Vừa qua, rất nhiều VĐV đã chia sẻ những hình ảnh đầy "bi đát" của mình khi đặt chân tới Làng VĐV ở thành phố Rio để tham dự kỳ Olympic.

Trên tài khoản Twitter chính thức của đoàn Trung Quốc tham dự Thế vận hội có đăng hình ảnh các VĐV bóng bàn của nước này đang sửa chữa tấm rèm trong phòng, cùng với dòng chú thích đầy ngán ngẩm.

"Có vẻ như Rio không hề sẵn sàng cho Thế vận hội, với những căn phòng tồi tàn không có vòi tắm, bàn ghế, phích cắm, thậm chí còn thiếu nước sinh hoạt".

Sao TQ sống giữa khu ổ chuột ở Olympic, đến điện cũng tậm tịt - Ảnh 1.

2 VĐV của đoàn Trung Quốc phải tự sửa lại tấm rèm trong căn phòng tại Làng VĐV.

Chung cảm giác bất bình, một tài khoản khác của một VĐV Trung Quốc cũng nói: "Có VĐV đã bị vấp ngã khi rửa mặt. Giường ngủ thì xập xệ chưa biết sập bất cứ lúc nào thậm chí đến điện cũng bị mất".

Tài khoản này cũng đăng kèm hình ảnh vô cùng tồi tàn trong phòng tắm dành cho các VĐV, với đồ đạc bề bộn cùng lavabo bị vỡ.

Sao TQ sống giữa khu ổ chuột ở Olympic, đến điện cũng tậm tịt - Ảnh 2.

Hình ảnh về phòng tắm dành cho VĐV của đoàn Trung Quốc được chia sẻ.

Chẳng khá khẩm hơn là bao, ĐT khúc côn cầu của Ấn Độ cũng bị ban tổ chức Olympic xếp cho một căn phòng tuềnh toàng, chẳng có bất kỳ một đồ dùng nội thất nào ngoài vài chiếc túi nệm chỏng chơ.

Sao TQ sống giữa khu ổ chuột ở Olympic, đến điện cũng tậm tịt - Ảnh 3.

Căn phòng của các VĐV Ấn Độ.

Điều tương tự xảy đến với một số VĐV của đoàn Australia. Cầu thủ bóng rổ Andrew Bogut của nước này đăng tải hình ảnh anh tự phải sửa tấm rèm trong căn phòng của mình để có thể tắm táp cho thoải mái.

Sao TQ sống giữa khu ổ chuột ở Olympic, đến điện cũng tậm tịt - Ảnh 4.

Cầu thủ bóng rổ Andrew Bogut cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự các VĐV Trung Quốc.

Đồng đội của Bogut – VĐV Aleks Maric lại chia sẻ hình ảnh một bộ dụng cụ với chú thích: "Có lẽ tôi phải cần những thứ này để hoàn thiện căn phòng của mình".

Sao TQ sống giữa khu ổ chuột ở Olympic, đến điện cũng tậm tịt - Ảnh 5.

Hình ảnh được VĐV Aleks Maric chia sẻ trên Twitter.

Matthew Dellavedova – một VĐV khác của đoàn Australia cũng đăng tải hình ảnh anh cùng với đồng đội của mình phải sống trong căn phòng chật hẹp, chỉ có đúng 2 chiếc giường đơn nhỏ.

Sao TQ sống giữa khu ổ chuột ở Olympic, đến điện cũng tậm tịt - Ảnh 6.

Căn phòng như một khu ổ chuột của Dellavedova và đồng đội.

Đây mới chỉ là những hình ảnh đầu tiên được các VĐV chia sẻ về tình hình sinh hoạt của mình tại Rio. Rất có thể sẽ còn nhiều trường hợp khác rơi vào hoàn cảnh tương tự nhưng vẫn chưa được chia sẻ.

Được biết, đoàn Trung Quốc, Ấn Độ và Australia đã khiếu nại lên ban tổ chức về công tác ăn ở dành cho các VĐV, tuy nhiên chưa biết mọi thứ liệu có được cải thiện hay không.

Rõ ràng, công tác tổ chức của nước chủ nhà Brazil đang có vấn đề. Và phải chăng, vẫn còn rất nhiều góc khuất đang len lỏi đằng sau những ánh hào quang của Thế vận hội?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại