Sao nữ phim cấp ba: Trump ôm, hôn tôi, rồi hứa cho 10.000 USD

Thi Anh |

Cáo buộc quấy rối mới nhất nhằm vào Trump đến từ một ngôi sao phim người lớn. Cô tuyên bố không dàn xếp bằng tiền bồi thường.

Ngôi sao phim người lớn Jessica Drake đã lên tiếng buộc tội ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump quấy rối tình dục.

Gloria Allred, luật sư của Drake cho biết hiện bà đang là đại diện cho 3 nạn nhân quyết định ra mặt tố cáo Trump. Theo thông cáo báo chí của Allred, Drake là người thứ 11 lên tiếng về các hành động sàm sỡ không phù hợp của ứng cử viên Tổng thống Mỹ.

Sao nữ phim cấp ba: Trump ôm, hôn tôi, rồi hứa cho 10.000 USD - Ảnh 1.

Jessica Drake và luật sư công bố vụ việc

Drake cho hay, cô gặp Trump 10 năm trước khi đang làm việc cho một giải golf ở Lake Tahoe. Cô đã nhận lời Trump đi dạo quanh sân golf, cho ông ta số điện thoại và sau đó còn đồng ý tới phòng ông ta cùng 2 phụ nữ khác.

"Ông ta ôm chúng tôi rất chặt và hôn chúng tôi mà không có sự đồng ý", Drake nói, "Ông ta mặc đồ ngủ. Vệ sĩ cũng có mặt ở đó. Ông ta hỏi han công việc đóng phim người lớn của tôi, và mối quan hệ cá nhân của chúng tôi, rồi cả chuyện chúng tôi đã kết hôn hay còn độc thân. Chúng tôi trả lời, cảm giác như một cuộc phỏng vấn. 30-45 phút sau chúng tôi rời khỏi đó".

Theo lời kể của Drake, sau khi cô từ chối lời mời quay trở lại phòng của một người tự xưng là đại diện của Trump thì cô nhận được điện thoại từ chính ông ta.

"Donald hỏi tôi 'Cô muốn gì? Muốn bao nhiêu?' Tôi nói với ông ta là tôi không thể vì còn phải quay lại L.A để làm việc. Tôi lấy lý do đó bởi tôi không muốn ông ta tiếp tục đòi hỏi, và tôi không muốn ở bên ông ta", Drake nói.

Sau đó, cô được hứa trả 10.000 USD nhưng Drake chối từ, kể cả với lời mời sử dụng chuyên cơ cá nhân của Trump nếu cô đồng ý.

Drake cho biết, cô quyết định lên tiếng vì "những đoạn video rò rỉ gần đây" và tình nguyện hỗ trợ "những người phụ nữ khác cũng đang ra mặt". Drake khẳng định, cô không quan tâm tới "bồi thường bằng tiền bạc".

Trước sự việc này, ban vận động của Trump nói rằng câu chuyện của Drake "hoàn toàn nực cười" và "ông Trump không biết người này, không nhớ ra người này và không hứng thú với việc quen biết cô ta. Đây chỉ là nỗ lực của phe Clinton nhằm bôi nhọ hình ảnh của một ứng cử viên, người mà hôm nay đang đứng đầu ở 3 cuộc khảo sát khác nhau".

Ban vận động của Trump kết luận: "Lại một ví dụ nữa cho thấy ban vận động của Clinton đang cố gắng dàn dựng cuộc bầu cử".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại