Sân bay Tân Sơn Nhất lại ngập trong mưa, nhiều chuyến bay bị hoãn

Trường Nguyên |

Khu vực quận Tân Bình (TP HCM) xuất hiện mưa lớn kéo dài vào chiều 11/9 khiến đường băng sân bay Tân Sơn Nhất bị ngập, nhiều chuyến bay phải hoãn.

Theo một số hành khách, khu vực đường băng cất hạ cánh của sân bay Tân Sơn Nhất bị ngập vài nơi khoảng 30cm khiến giao thông hàng không ngưng trệ. Một số chuyến bay đã phải chuyển hướng sang sân bay lân cận.

Trên facebook, hành khách tên P.H.N cho biết, chiều nay anh đi trên chuyến bay từ Đồng Hới (Quảng Bình) vào TP.HCM nhưng máy bay không thể hạ cánh do điều kiện thời tiết. Máy bay này phải đáp xuống sân bay Liên Khương ở Đà Lạt.

Sân bay Tân Sơn Nhất lại ngập trong mưa, nhiều chuyến bay bị hoãn - Ảnh 1.

Nước ngập đường băng Tân Sơn Nhất vào chiều 11/9.

Một hành khách khác ở ga quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, lượng khách tại đây rất đông, mưa to khiến một số khu vực bị ngập và nhiều chuyến bay hạ cánh chậm.

Đại diện sân bay Tân Sơn Nhất cho biết, chiều 11/9, tại cảng hàng không quốc tế này có mưa khiến một số khu vực sân đậu máy bay bị ngập nhưng không nghiêm trọng.

"Mưa không quá lớn, nước chỉ đọng ở một số nơi rồi thoát liền. Tuy nhiên, một số chuyến bay phải hạ cánh ở Cần Thơ, Liên Khương để chờ nước rút. Chiều nay có khoảng 8 chuyến không thể hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất", đại diện sân bay này cho hay.

Trước đó, cơn mưa lớn chiều 26/8 đo được tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất đạt 179,6 mm khiến khu vực quanh sân bay ngập nặng. Đây là cơn mưa lớn nhất từ đầu năm đến nay khiến hoạt động của các hãng hàng không đảo lộn. Tại một số khu vực, xe đón trả khách bị ngập quá bánh, nước tràn vào khoang gây khó khăn trong hoạt động vận tải.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại