S-300 và S-400 phá hủy hàng loạt mục tiêu trên không trong cuộc tập trận

D.NHUNG |

Hệ thống phòng không tiên tiến S-300 và S-400 được triển khai tại quân khu miền Nam Nga đã phá hủy các mục tiêu trên không, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Theo đó, hệ thống phòng không tiên tiến S-300 và S-400 được triển khai ở miền nam nước Nga trong cuộc tập trận quân sự gần đây đã phá hủy một loạt các mục tiêu giả lập trên không mô phỏng tên lửa hành trình và máy bay của kẻ thù.

"Đơn vị phòng không của Quân khu miền Nam được trang bị với hệ thống phòng không S-300 và S-400 đã phát hiện, theo dõi và tiêu diệt mục tiêu giả lập mô phỏng máy bay địch, tên lửa hành trình và máy bay không người lái trong quá trình tập trận ở khu vực trường bắn Ashuluk, vùng Astrakhan, tây nam nước Nga", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố.

Theo tuyên bố, các đơn vị S-300 và S-400 đã thực hiện hơn 30 cuộc phóng tên lửa vào các mục tiêu đang bay ở tốc độ khác nhau và ở độ cao từ cực kỳ thấp cho đến 5km.

Ngày 25/8, Nga đã tổ chức cuộc tập trận bất thường quy mô lớnnhằm đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu của các quân khu, cũng như các phương án nhằm tăng cường lực lượng trên các hướng chiến lược ở phía biên giới tây nam của Liên bang.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại