Rút tàu sân bay Kuznetsov, Nga lại tung lực lượng tàu chiến hùng hậu tới Syria

Quang Huy |

Tàu sân bay Kuznetsov sẽ rời khỏi Địa Trung Hải, nhưng lực lượng hải quân tác chiến của Nga trên vùng biển Syria có thể được tăng cường bởi các tàu chiến từ những hạm đội khác.

Nga bắt đầu cắt giảm lực lượng quân sự của mình tại Syria. Đó là tuyên bố của người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu Nga, tướng Valery Gerasimov hôm thứ sáu, ngày 6/1/2017.

"Căn cứ vào quyết định của Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Nga (Tổng thống) Vladimir Putin, Bộ Quốc phòng Nga bắt đầu cắt giảm lực lượng vũ trang tại Syria", ông Gerasimov nói trong cuộc họp báo được Kênh truyền hình Russia 24 phát sóng hôm thứ Sáu tuần trước.

Lực lượng đầu tiên rời khỏi khu vực xung đột là các tàu chiến thuộc biên đội tàu sân bay Kuznetsov từng tham gia vào các chiến dịch từ Địa Trung Hải.

Hồi cuối tháng 12/2016, ông Putin nói rằng chính quyền Syria và phe đối lập có vũ trang địa phương đã ký thỏa thuận ngừng bắn và Nga, vì lẽ đó, sẽ đưa một phần quân đội khỏi Syria.

Tuy nhiên, trong tuần này, hàng loạt các nhóm phiến quân Syria thông báo rằng họ dừng thảo luận về khả năng tham gia vào các cuộc đàm phán do Moscow tổ chức tại Kazakstan khi mà những lực lượng trung thành với chế độ Assad và những đồng minh trợ giúp do Iran hậu thuẫn không chấm dứt các vi phạm về lệnh ngừng bắn.

Mặc dù biên đội tàu sân bay của hạm đội Biển Bắc (Nga) với lá cờ đầu là chiến hạm mang tên lửa "Pier Đại đế" và tàu sân bay Kuznetzov sẽ rời khỏi Địa Trung Hải, nhưng lực lượng Hạm đội hải quân tác chiến của Nga trên vùng biển Syria có thể được tăng cường thêm bởi các tàu chiến từ những hạm đội khác của Nga.

Rút tàu sân bay Kuznetsov, Nga lại tung lực lượng tàu chiến hùng hậu tới Syria - Ảnh 1.

Tàu sân bay Kuznetsov.

Biên đội tàu chiến của Hạm đội Biển Bắc tăng cường đáng kể tiềm lực của Không quân chiến đấu Nga nhằm vào các phần tử cực đoan tại Syria. Việc biên đội này rút khỏi Địa Trung Hải, do các nhiệm vụ đặt ra "về cơ bản đã được thực hiện", thiếu tá hải quân Mikhail Nenashev cho biết

"Mặc dù, như tổng thống Nga từng nói, chúng ta không nên buông lỏng. Bởi vậy, các tàu chiến sẽ xuất hiện tại Địa Trung Hải.

Bởi vì, trong vòng hơn một năm thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu có thể thấy rằng trong bất cứ thời điểm nào lực lượng tác chiến thường xuyên có thể được tăng cường thêm các tàu chiến mặt nước và tàu ngầm từ các hạm đội khác của Nga", ông Nenashev chia sẻ với phóng viên hãng thông tấn RIA Novosti.

Bên cạnh đó, chuyên gia này đặc biệt nhấn mạnh rằng trong quá trình chuyển về cảng Severomorsk, "Đô đốc Kuznetsov», "Pier Đại đế" và các tàu hộ tống sẽ tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ chiến đấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại