Chính fan Trung Quốc cũng phải phẫn nộ với pha triệt hạ gây rùng mình của sao trẻ đội nhà

Ngô Trà |

Pha vào bóng khiến tiền vệ Otabek Shukurov của Uzbekistan phải rời sân khiến người hâm mộ Trung Quốc cực kỳ phẫn nộ với tuyển thủ trẻ Wei Shihao.

Wei Shihao thực hiện pha vào bóng triệt hạ với Otabek Shukurov

Sau khi thua 0-1 trước Thái Lan, đội tuyển Trung Quốc bước vào trận tranh hạng 3 với Uzbekistan ở cúp từ hùng China Cup được tổ chức tại Nam Ninh. Trong trận đấu này, cầu thủ sinh năm 1995 của CLB Guangzhou Evergrande - Wei Shihao, đã có pha xoạc bóng từ phía sau đạp thẳng vào cổ chân Otabek Shukurov, khiến tiền vệ này phải lập tức rời sân.

Điều đáng nói là ở tình huống này, mặc dù pha phạm lỗi là cực kỳ phản bóng đá và mang tính triệt hạ cao, nhưng trọng tài chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ Trung Quốc.

Dẫu vậy, sau trận đấu này CLB Guangzhou Evergrande đã lập tức ban hành hình phạt nội bộ với cầu thủ trẻ của mình, cấm Wei Shihao thi đấu 1 tháng, đồng thời cảnh cáo rằng tuyển thủ này sẽ bị loại khỏi đội nếu không cải thiện được thái độ của mình, ăn năn hối cải.

Chính fan Trung Quốc cũng phải phẫn nộ với pha triệt hạ gây rùng mình của sao trẻ đội nhà - Ảnh 2.

Ngay sau khi án phạt nội bộ được công bố, dư luận Trung Quốc đã dậy sóng, cho rằng hình phạt này là quá nhẹ, không đủ sức răn đe với cầu thủ này, đồng thời làm xấu đi hình ảnh của bóng đá Trung Quốc trên trường quốc tế.

So với mức lương cao ngất, hình phạt như vậy không những không có tính răn đe cầu thủ, mà còn không thể ngăn chặn các tình huống tương tự xảy ra trong tương lai”, tờ Sina của Trung Quốc bình luận.

Cũng trận trang Sina, một cuộc khảo sát đã đưa ra kết quả có đến 70% người hâm mộ nhận xét rằng bản án dành cho Wei Shihao là quá nhẹ. Trên các mạng xã hội, cổ động viên bóng đá Trung Quốc cũng kêu gọi một bản án nghiêm minh hơn với tuyển thủ trẻ này, đồng thời cũng đòi loại anh ra khỏi đội tuyển quốc gia một thời gian.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại