"Rúng động" châu Âu - Iskander-M Nga bắn sang Kazakhstan đập nát mục tiêu ở Zapad-2017

Tuấn Sơn |

BQP Nga thông báo tên lửa Iskander-M phóng đi từ khu vực Asktrakhan phía Nam nước này đã giã trúng, đập nát mục tiêu trên lãnh thổ Kazakhstan trong cuộc tập trận Zapad-2017.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong cuộc tập trận Zapad-2017 đang diễn ra, một quả đạn cải tiến phóng đi từ tổ hợp tên lửa Iskander-M đặt trận địa ở Trường bắn Kapustin Yar (khu vực Astrakhan - phía Nam nước Nga) đã bắn trúng mục tiêu ở cự ly 480km nằm trong trường bắn Makat của Kazakhstan.

Như vậy, các đạo diễn của cuộc tập trận đã cho kíp bắn thực hành phóng đạn diệt mục tiêu ở cự ly kịch tầm, 480km. Với phát bắn này, Nga đã chứng minh cho châu Âu và phương Tây thấy được khả năng tấn công ồ ạt và chính xác ở cự ly rất xa của tên lửa đất đối đất chiến thuật do các cơ sở quốc phòng trong nước chế tạo.

Rúng động châu Âu - Iskander-M Nga bắn sang Kazakhstan đập nát mục tiêu ở Zapad-2017  - Ảnh 1.

Tên lửa Iskander-M Nga bắn đạn thật.

"Hôm nay, một nhiệm vụ bắn đạn thật của tên lửa Iskander-M cải tiến của các lực lượng mặt đất đã được thực hiện", Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Iskander-M là tổ hợp tên lửa đất đối đất chiến dịch - chiến thuật được thiết kể để thực hiện các cuộc tập kích hỏa lực bằng tên lửa chính xác, tiêu diệt các mục tiêu của đối phương nằm sâu trong nội đia với xác suất trúng đích rất cao trong cự ly 50 tới 500km ở mọi điều kiện tác chiến, bất kể ngày hay đêm, trong môi trường gây nhiễu mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại