Roy Keane: M.U đủ sức vô địch Champions League dù thua Basel

Sơn Tùng |

Cựu cầu thủ của M.U, Roy Keane, khẳng định rằng 'Quỷ đỏ' có thể cạnh tranh với những đội bóng mạnh nhất ở Champions League, bất chấp thất bại 0-1 trước Basel.

M.U đã gây thất vọng khi thất thủ 0-1 trên sân của Basel vào rạng sáng nay ở vòng bảng Champions League. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Jose Mourinho vẫn đứng đầu bảng A và cửa lọt vào vòng 1/8 Champions League vẫn cực rộng. Cụ thể, M.U phải thua 7 bàn cách biệt trở lên trước CSKA Moskva ở lượt cuối thì mới bị loại.

Roy Keane (46 tuổi) tin rằng M.U sẽ đứng dậy rất nhanh sau thất bại này. Cựu tiền vệ của M.U cũng khẳng định đội bóng cũ của mình có đội hình đủ sức cạnh tranh với những CLB mạnh nhất của Champions League.

“Điểm cộng lớn nhất cho M.U là phong độ ở Champions League tốt đến nỗi họ có thể vấp ngã ở trận gặp Basel mà chẳng phải lo lắng. Khi M.U có đội hình mạnh nhất, họ có thể cạnh tranh với với rất nhiều đội bóng ở châu Âu. Ở trận vừa qua, M.U thiếu vắng tới 5 hoặc 6 cầu thủ chủ chốt nên không thể coi rằng họ đã tung ra đội hình mạnh nhất”, Roy Keane phát biểu trên ITV.

Roy Keane: M.U đủ sức vô địch Champions League dù thua Basel - Ảnh 1.

M.U đã bất ngờ nhận thất bại trước Basel

Cựu cầu thủ người Ireland bình luận tiếp: “Jose Mourinho đang hướng tới những trận đấu ở phía trước và ông ấy sẽ nhanh chóng quên trận thua này. Không nghi ngờ gì nữa, M.U có thể cạnh tranh danh hiệu Champions League”.

Glenn Hoddle (60 tuổi), cựu HLV đội tuyển Anh không đồng ý với quan điểm của Roy Keane. Ông cho rằng việc đứng đầu bảng có thể khiến M.U đụng độ với một trong số những đội bóng mạnh nhất ở châu Âu.

“5 đại diện của Anh có thể đứng đầu ở bảng đấu của họ. Nhưng liệu đó có thực sự là lợi thế không? Họ có khả năng gặp một trong số các đội như Atletico Madrid, Real Madrid, Juventus và Bayern Munich ở vòng 1/8. Tôi không biết liệu M.U có thể sống sót nổi nếu gặp bất cứ đội bóng nào trong số trên không.

M.U thật may mắn khi rơi vào bảng đấu dễ dàng nhưng họ phải đợi tới loạt trận cuối cùng để giành vé. Tôi không nghĩ họ đã thực sự sẵn sàng để cạnh tranh với những đội bóng lớn ở châu Âu”, Hoddle phát biểu.

Trên BT Sport, Rio Ferdinand (39 tuổi) tỏ ra bức xúc: “Không ai thích thua trận cả và cách mà M.U thua cuộc thật là đau đớn. M.U sẽ vượt qua vòng bảng, nhưng khi mà M.U chơi thuyết phục trong hiệp 1 với nhiều cơ hội mà lại để thế trận quá cởi mở trong hiệp 2, họ đã tỏ ra thiếu chuyên nghiệp”.

“Đây là điều mà bạn không thường thấy ở một đội bóng do Jose Mourinho dẫn dắt. M.U chơi thiếu chuyên nghiệp và kỉ luật trong hiệp 2. M.U sẽ cảm thấy thất vọng bởi vì họ lẽ ra có cơ hội để các cầu thủ trụ cột nghỉ ngơi ở loạt trận cuối”, Ferdinand nói tiếp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại