Ronaldo phá kỷ lục, trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất thế giới ở cấp CLB

Trung Phạm |

Với cú đánh đầu vào lưới Valencia trong trận đấu vừa qua, Ronaldo đã chính thức trở thành cầu thủ ghi được nhiều bàn nhất trong 6 giải đấu hàng đầu châu Âu.

Cristiano Ronaldo đã ghi bàn mở tỷ số, giúp Real đánh bại Valencia với tỷ số 2-1 trên sân Bernabeu. Bàn thắng vừa qua đã giúp CR7 cán mốc 20 bàn ở La Liga mùa này nhưng nó còn giúp anh phá được một kỷ lục ấn tượng hơn.

Cụ thể, Ronaldo đã ghi được tổng cộng 367 bàn thắng trong 483 trận ở cấp CLB. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Ngoài anh ra, chưa một cầu thủ nào chạm đến cột mốc này.

Ronaldo phá kỷ lục, trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất thế giới ở cấp CLB - Ảnh 1.

Ronaldo lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu

Trong số 367 bàn thắng của Ronaldo, anh ghi được 3 bàn trong màu áo CLB Sporting Lisbon, 84 bàn trong màu áo Man United và 280 bàn trong màu áo Real Madrid. Với thành thích này, Ronaldo đã vượt qua tiền bối Jimmy Greaves để trở thành cây săn bàn vĩ đại nhất thế giới.

Trước đó, Greaves đã nắm giữ kỷ lục trên trong vòng 46 năm. Ông ghi được 366 bàn nhưng phải mất đến 528 trận.

Ronaldo phá kỷ lục, trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất thế giới ở cấp CLB - Ảnh 2.

Ronaldo đã vượt qua thành tích của huyền thoại Jimmy Greaves

Điều đáng nói ở đây là Ronaldo vẫn còn thi đấu và chắc chắn sẽ nối dài thành tích của mình. Ở tuổi 32, CR7 vẫn giữ được khả năng săn bàn ấn tượng và là nhân tố không thể thiếu trong đội hình Real Madrid.

Ở mùa giải này, Ronaldo vẫn còn 4 trận đấu nữa để gia tăng hiệu số. Những đối thủ tiếp theo của Real đều không quá mạnh. Đó là Granada, Sevilla, Malaga và trận đá bù với Celta Vigo.

Người có khả năng đuổi kịp Ronaldo nhất dĩ nhiên chính là Leo Messi. Chân sút người Argentina đã ghi được 345 bàn thắng sau 379 trận khoác áo Barcelona. Và anh còn trẻ hơn Ronaldo 2 tuổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại