'Ronaldo Myanmar' sang Thái Lan chơi bóng

Lâm Văn |

Mùa này, không chỉ Mesut Ozil và Alexis Sanchez, mà một số ngôi sao khác của Arsenal cũng thể hiện phong độ yếu kém. Tiêu biểu phải kể ra Granit Xhaka. Tiền vệ người Thụy Sĩ này chính là cầu thủ có hiệu suất chuyền bóng kém hiệu quả nhất Premier League.

Aung Thu-cầu thủ có biệt danh “Ronaldo Myanmar” đang khiến báo chí Myanmar tốn nhiều giấy mực vì thương vụ chuyển nhượng đình đám.

Theo tiết lộ, Aung Thu đang ở rất gần CLB BEC Tero Sasana của Thái Lan sau khi được đội bóng chủ quản là Yadanarbon FC đồng ý cho ra đi. Đích thân Giám đốc Điều hành BEC Tero Sasana đã đăng tải một bức ảnh của Aung Thu lên trang facebook cá nhân kèm chú thích: "Anh ấy tên là Aung Thu".

Aung Thu được xem như ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá Myanmar kể từ khi cùng đội U20 nước này tham dự U20 World Cup 2015. Ở tuổi 21, anh hiện là trụ cột của CLB Yadanarbon và ĐTQG Myanmar với 8 bàn thắng trong 25 trận đấu quốc tế.

Sự có mặt của Aung Thu sẽ giúp BEC Tero Sasana giải quyết được nỗi lo nơi hàng công, nhất là trong bối cảnh họ đang quá phụ thuộc vào tiền đạo người Pháp Michael N’dri và cầu thủ chạy cánh kì cựu Wichan Nantasri.

Mùa giải 2017 là một năm đáng quên với BEC Tero Sasana khi họ chỉ đứng thứ 14 trên 18 đội với hai trận chưa đấu, mặc dù đã chắc suất trụ hạng. Theo một số thông tin, BEC Tero Sasana sẽ sáp nhập với Police United và chính thức mang tên mới Police Tero kể từ mùa giải 2018.

Được biết, hai giải Malaysia Super League (Malaysia) và Thai League 1 (Thái Lan) đều có suất riêng dành cho các cầu thủ Châu Á và sắp tới là cả Đông Nam Á. Chính điều này khiến nhiều ngôi sao trẻ của khu vực trở thành món "hàng hot" trên thị trường chuyển nhượng. Thậm chí có nhiều đội bóng sẵn sàng bỏ ra mức lương hậu hĩnh không kém gì các cầu thủ Châu Âu hay Nam Mỹ để chèo kéo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại