Rơi trực thăng quân sự ở Afghanistan: Ít nhất 25 người chết

Phương Anh |

Ngày 31/10, RT đưa tin một trực thăng quân sự rơi ở miền Tây Afghanistan khiến ít nhất 25 người chết.

Theo RT, nguồn tin chưa được xác nhận cho biết một số quan chức địa phương và quan chức quân sự hàng đầu Afghanistan có thể nằm trong số những người thiệt mạng.

Cũng theo nguồn tin này, người đứng đầu hội đồng tỉnh Farah, Afghanistan và phó tư lệnh đơn vị 207 của quân đội Afghanistan nằm trong số những quan chức trên chuyến bay xấu số.

Khi tin tức được đưa ra, Taliban lập tức nhận trách nhiệm cho vụ tấn công, tuyên bố lực lượng này đã bắn rơi chiếc trực thăng. Trong khi đó, cơ quan chức năng Afghanistan nói sự cố xảy ra do thời tiết xấu.

Loại trực thăng gặp nạn vẫn chưa được làm rõ. Hiện, có hơn 90 chiếc Mi-17 do Nga sản xuất do lực lượng không quân Afghanistan vận hành, RT cho biết. Bên cạnh đó, Afghanistan cũng nhận các máy bay 150 UH-60 Black Hawks từ lực lượng không quân Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại