Rộ tin Google muốn mua lại Twitter

MT |

Hãng tìm kiếm Google muốn mua lại mạng xã hội Twitter sau khi nhiều nỗ lực "đánh chiếm" thị trường này gặp thất bại.

Trong thời gian gần đây, mạng xã hội Twitter liên tục gặp phải những chỉ trích từ nhà đầu tư khi lợi nhuận tụt giảm, tốc độ tăng trưởng bị chậm lại… Một vài nhà đầu tư đã tỏ ý muốn các ông lớn nhảy vào "thâu tóm" Twitter nhằm giúp công ty đổi vận.

Nguồn tin từ CNBC cho biết, ý muốn đó có thể sẽ sớm trở thành hiện thực. Theo đó, các ông lớn như Google, Salesforce cùng các công ty công nghệ khác đang có các cuộc đàn phán về khả năng của một vụ mua bán.

Tin tức này đã tạo tác động tích cực lên Twitter, khi giá cổ phiếu tăng thêm 20% và tăng dần đều. Nguồn tin nói rằng, Twitter đã nhận được những "biểu hiện quan tâm" mua lại từ nhiều hãng. Cho tới nay chưa có một cuộc đầu giá chính thức nào được thống nhất, tuy nhiên, khả năng điều này sẽ xảy ra trong một tương lai không xa.

Google có lẽ là cái tên đáng chú ý nhất trong số những công ty muốn mua lại Twitter. Hãng tìm kiếm đã từng nhiều lần thử sức mình ở sân chân mạng xã hội nhưng chưa một lần thành công. Google có thừa tiềm lực tài chính để thâu tóm Twitter nhưng liệu họ có thể "cách tân" mạng xã hội này hay không thì chưa thể có câu trả lời.

Một khả năng có thể xảy ra là Google chỉ muốn sở hữu kho dữ liệu mà Twitter đang có chứ không còn muốn "cố đấm ăn xôi" để cạnh tranh Facebook như trước đây nữa. Điều này là hoàn toàn có khả năng xảy ra bởi dù sao đi nữa thì hiện nay tình hình làm ăn của Twitter chẳng có gì khá khẩm và hãng không biết cách kiếm tiền như đối thủ Facebook của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại