Rộ nghi án FA "bảo kê" cho Liverpool vô địch lượt đi

Đông Linh - Ảnh: Reuters |

Liverpool chính thức vô địch lượt đi giải Ngoại hạng Anh trong dịp Boxing Day nhưng chiến thắng 4-0 trước Newcastle bị vấy bẩn bởi pha bóng ăn vạ thô thiển của Mohamed Salah.

Xem Liverpool đè bẹp Newcastle ở Anfield:


Được đánh giá cao hơn Newcastle, hiện do "cố nhân" Rafa Benitez dẫn dắt, Liverpool không khó để khẳng định sự vượt trội khi có bàn mở tỉ số ngay ở phút 11 của hậu vệ Dejan Lovren. Xherdan Shaqiri và Fabinho ghi liên tiếp hai bàn chỉ trong vòng 6 phút ở cuối trận và xen kẽ là pha lập công trên chấm 11m đầu hiệp 2 của Mohamed Salah.

Rộ nghi án FA bảo kê cho Liverpool vô địch lượt đi - Ảnh 2.

Bàn thắng từ chấm 11m của Salah (11) đã thực sự nhấn chìm Newcastle

Bàn thắng cực kỳ quan trọng của chân sút người Ai Cập gần như đã tước bỏ mọi nỗ lực ngược dòng của đội khách Newcastle và Liverpool chính thức lên ngôi vô địch lượt đi trong bối cảnh kình địch Man City bất ngờ thất thủ 0-1 trên sân của Leicester.

Rộ nghi án FA bảo kê cho Liverpool vô địch lượt đi - Ảnh 3.

Báo chí Anh tố Salah "ăn vạ" quá siêu, lừa cả trọng tài


Rộ nghi án FA bảo kê cho Liverpool vô địch lượt đi - Ảnh 4.

Động tác ngã quá "kịch" của Salah khiến các đối thủ nổi nóng

Rộ nghi án FA bảo kê cho Liverpool vô địch lượt đi - Ảnh 5.

Tác động của Paul Dummett không đủ để Salah ngã vật trong vòng cấm

Mọi thứ chỉ trở nên rắc rối khi báo chí Anh công bố nhiều dẫn chứng cho thấy Mohamed Salah đã "ăn vạ" quá đạt, đánh lừa cả trọng tài Graham Scott bởi cú chạm tay của hậu vệ Paul Dummett rõ ràng không đủ lực tác động để chân sút Ai Cập ngã lăn lộn trong vòng cấm rất "kịch". Nếu FA mổ băng điều tra làm rõ và xác định đây là hành vi lừa dối để kiếm phạt đền, Salah hoàn toàn có thể phải nhận án treo giò 2 trận.

Rộ nghi án FA bảo kê cho Liverpool vô địch lượt đi - Ảnh 6.

Salah thản nhiên nhận quyền đá phạt và ghi bàn 2-0 cho Liverpool

Mùa trước, Oumar Niasse của Everton đã phải nhận án phạt này do lỗi ăn vạ ở trận gặp Crystal Palace và hành vi của Salah giống hệt những gì Niasse đã "diễn". Tuy nhiên, giới chuyên môn Anh quốc đã "không thể tin vào mắt mình" khi FA cho biết do không có đủ chứng cứ rõ ràng để cáo buộc Salah nên tiền đạo của Liverpool sẽ không bị truy cứu! 

Với sự thiên vị quá rõ từ FA, "Vua phá lưới" giải Ngoại hạng Anh mùa trước sẽ đàng hoàng ra sân ở trận tiếp đón Arsenal cuối tuần này tại Anfield cũng như trận làm khách trên sân của Man City lượt trận đầu năm mới.

Rộ nghi án FA bảo kê cho Liverpool vô địch lượt đi - Ảnh 7.

FA phạt nặng Niasse mùa trước nhưng lại "tha" cho Salah

Tin vui của Liverpool khiến tâm trạng của Man City thêm não nề. Đoàn quân của Pep Guardiola hiện rơi xuống vị trí thứ 3, bị chính Liverpool bỏ xa tới 7 điểm từ ngôi đầu bảng. 

Ngoài trận đấu với Southampton cuối tuần này, Man City sẽ đón tiếp Liverpool tại Etihad ngày 4-1 ở trận cầu có ý nghĩa quyết định trong chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch Ngoại hạng Anh.

Rộ nghi án FA bảo kê cho Liverpool vô địch lượt đi - Ảnh 8.

Thiếu Fernandinho, Man City mất luôn "xương sống" của đội bóng

Vấn đề của Man "xanh" là dàn cầu thủ trụ cột như David Silva, Sergio Aguero và Kevin De Bruyne không có được phong độ tốt nhất sau chấn thương. 

Đáng ngại nhất là trường hợp của tiền vệ đánh chặn Fernandinho mà vì thiếu anh,  Man City đã thua cả 2 trận gần nhất trước Crystal Palace và Leicester. John Stones và Ilkay Gundogan được bố trí đá thay nhưng cả 2 đều không làm tròn nhiệm vụ. Chẳng những thế, ở trận thua Leicester, Fabian Delph cũng dính thẻ đỏ trực tiếp và sẽ phải nghỉ đấu 3 trận…

Rộ nghi án FA bảo kê cho Liverpool vô địch lượt đi - Ảnh 9.

Fabian Delph nhận thẻ đỏ, Man City lo lắng

Liverpool và Tottenham đang lên như diều gặp gió, Chelsea, Arsenal chậm hơn một chút nhưng vẫn giành điểm đều đặn còn Man United đang bay cao kể từ khi Ole Gunnar Solskjaer được bổ  nhiệm thay cho Mourinho. Man City có quá nhiều điều để lo lắng khi mà lời nguyền "không đội bóng nào bảo vệ được ngôi vương" kể từ năm 2009 vẫn còn hiệu nghiệm.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại