Real cho ngôi sao Hazard ‘leo cây’ vì lý do bất ngờ

Bảo Tuấn |

Real Madrid dừng việc chiêu mộ tiền vệ Eden Hazard của Chelsea do tân HLV Julen Lopetegui quyết định đặt niềm tin vào Isco.

Hôm 10/7 vừa qua, Real đã bán tiền đạo Cristiano Ronaldo cho Juventus với giá 99 triệu bảng. Sau khi Ronaldo ra đi, Ban lãnh đạo đội bóng Hoàng gia đã lập tức bắt tay vào việc tìm kiếm người thay thế siêu sao người Bồ Đào Nha.

Thời gian qua, Hazard được xem là mục tiêu số một mà Real nhắm tới. Những tưởng, thương vụ này sẽ sớm được hoàn tất khi đích thân cầu thủ chạy cánh người Bỉ đã công khai bày tỏ mong muốn được chuyển sang đầu quân cho nhà đương kim vô địch Champions League.

Real cho ngôi sao Hazard ‘leo cây’ vì lý do bất ngờ - Ảnh 1.

HLV Lopetegui quyết định đặt niềm tin vào Isco.

Tuy nhiên, ngay cả khi chấp nhận đầu tư số tiền 170 triệu bảng, Real vẫn không nhận được cái gật đầu đồng ý của phía Chelsea. Được biết, các quan chức đội bóng phía Tây thành London quyết tâm giữ chân Hazard bằng mọi giá.

Vì vậy, họ đã "hét" giá bán Hazard lên tới 200 triệu bảng để khiến Real phải "chùn bước". Đồng thời, họ cũng sẵn sàng trao băng đội trường cho ngôi sao 27 tuổi nhằm giữ anh tiếp tục ở lại sân Stamford Bridge.

Trước động thái cứng rắn của Chelsea, Real đã từ bỏ tham vọng chiêu mộ Hazard. Nguyên nhân do tân HLV Lopetegui quyết định gửi gắm niềm tin vào tiền vệ Isco. Đồng thời, ông sẵn sàng xây dựng lối chơi của "Kền kền trắng" xoay quanh tiền vệ người Tây Ban Nha.

Isco có sở trường là tiền vệ tấn công nhưng khi cần, anh có thể đá tốt trong vai trò cầu thủ chạy cánh. Tuy sở hữu lối chơi tốc độ, kỹ thuật cùng khả năng chuyền bóng tốt nhưng nếu xét về sự chính xác trong những pha dứt điểm, ngôi sao 26 tuổi hoàn toàn kém xa Ronaldo.

Theo đáng giá của các chuyên gia, Isco vẫn chưa "đủ trình" để thay thế Ronaldo ở thời điểm này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại