Rất nhiều thương hiệu ăn uống nổi tiếng đang không còn sử dụng ống hút nhựa nữa và đây là lý do tại sao

Hà Thu |

Bạn có biết rằng rất nhiều các tập đoàn thực phẩm nổi tiếng thế giới đang dần loại bỏ ống hút nhựa ra khỏi hoạt động kinh doanh của mình? Vậy lý do cho hành động này là gì?

Không sử dụng ống hút dùng 1 lần

Mới đây, Starbucks đưa ra thông báo rằng họ sẽ tiến tới loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng ống hút nhựa trong các cửa hàng của mình vào năm 2020.

Trong khi đó, các cửa hàng McDonald's tại Anh cho biết rằng họ đã thử nghiệm các loại ống hút mới trong tháng 6/2018, và dự định sẽ bắt đầu sử dụng ống hút làm bằng giấy với khả năng phân hủy tốt hơn vào năm 2019.

Rất nhiều thương hiệu ăn uống nổi tiếng đang không còn sử dụng ống hút nhựa nữa và đây là lý do tại sao - Ảnh 1.

Một số thành phố tại Mỹ cũng đã đề xuất và ban hành lệnh cấm sử dụng đồ nhựa dùng 1 lần và các ống hút nhựa nói chung. Năm 2012 tại bờ biển Miami, chính quyền đã cấm các khách sạn phục vụ đồ uống có ống hút nhựa, vì lo ngại rằng chúng có thể lọt ra các bãi cát và đại dương gây nguy hại cho sinh vật biển. 

Những quy định tương tự cũng được ban hành tại Fort Myers, Florida, Seattle, New York, Hawaii và California, Mỹ.

Tại sao phải loại bỏ ống hút nhựa?

Ống hút bằng nhựa chiếm khoảng hơn 8% các loại rác thải nhựa gây ô nhiễm môi trường. Trong vòng 6 thập kỉ vừa qua, sản lượng nhựa đã tăng nhanh đến mức nó đã tạo ra tổng cộng khoảng 6,3 tỉ tấn rác nhựa tính đến năm 2015. Quan trọng hơn là 91% trong số đó không được tái chế.

Ống hút nhựa có kích thước rất nhỏ so với các loại rác thải khác. Vì vậy chúng dễ dàng bị bỏ quên khỏi quy trình xử lý và tái chế rác thải, rồi từ đó gây ô nhiễm cho ao, hồ và các đại dương.

Rất nhiều thương hiệu ăn uống nổi tiếng đang không còn sử dụng ống hút nhựa nữa và đây là lý do tại sao - Ảnh 2.

Rất nhiều các sinh vật biển còn nhầm lẫn rác nhựa kích thước nhỏ này là thực phẩm. Hơn nữa, nhiều nghiên cứu cho thấy nhựa dùng để làm ra ống hút mất hơn 400 năm để phân hủy sinh học. Vì vậy, chúng trở thành gánh nặng rất lớn cho môi trường.

Mặt khác, việc xử lý các chất thải nhựa cũng tiêu tốn rất nhiều tiền và công sức. Ví dụ, thành phố New York đã phải chi ít nhất 10 triệu đô mỗi năm để vận chuyển và xử lý rác thải nhựa.

Khởi đầu cho sự thay đổi

Một số người cho rằng, việc tập trung vào ống hút nhựa có vẻ như không đáng, bởi nó chỉ chiếm một phần nhỏ trên tổng số lượng rác không phân hủy được trên Trái đất. Tuy nhiên, nó có thể đặt nền móng cho các lệnh cấm sử dụng đồ nhựa và nylon trong tương lai.

Cho đến nay, nhiều thành phố lớn vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc thuyết phục người dân hạn chế hoặc ngừng sử dụng các sản phảm từ nhựa, như túi nylon chẳng hạn. Đơn giản là vì chúng đã quá quen thuộc trong cuộc sống của mỗi chúng ta rồi.

Rất nhiều thương hiệu ăn uống nổi tiếng đang không còn sử dụng ống hút nhựa nữa và đây là lý do tại sao - Ảnh 3.

Tại rất nhiều tiểu bang như New York, Arizona, Michigan... chính quyền cũng đã bắt đầu có những cố gắng ban hành lệnh cấm sử dụng túi nylon mặc dù còn vấp phải nhiều sự phản đối từ các cơ quan lập pháp, người dân và những nhà sản xuất trong ngành công nghiệp nhựa.

So với các loại bao bì và túi nylon, ống hút là một dạng rác nhựa dễ thay thế và loại bỏ hơn. Vì vậy, chúng ta hãy hy vọng rằng việc ngừng sử dụng ống hút nhựa sẽ là bước đi đầu tiên trong nỗ lực giảm lượng rác thải nhựa ra môi trường.

Tham khảo: Business Insider

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại